Nữ bác sĩ ở Hà Nội gây bất ngờ với 'nghề tay trái' khiến nhiều người ngưỡng mộ
Mới đây, hình ảnh nữ bác sĩ Phạm Minh Giang với gương mặt khả ái, tự tin ngồi cabin dịch thuật trực tiếp cho hội nghị quốc tế quy tụ hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cuối tháng 5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương phẫu thuật thành công cho sản phụ mang theo khối u xơ tử cung khổng lồ, đường kính 20cm. Người trực tiếp thực hiện ca mổ là bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang.
Bác sĩ Giang được cộng đồng mạng ví "con nhà người ta" vì vừa giỏi chuyên môn vừa có thêm nghề tay trái dịch cabin. Ảnh: FBNV
Sau khi đón bé trai nặng 2,6kg hồng hào, khỏe mạnh cho sản phụ 30 tuổi, bác sĩ phát hiện khối u xơ khổng lồ bám chặt vào thân tử cung và nằm sát động mạch tử cung, diện bóc u rộng khiến quá trình xử lý rất phức tạp.
Trong suốt ca mổ, sản phụ mất máu nhiều, không chỉ từ vị trí bánh rau mà còn lan rộng toàn bộ vùng bóc u. Hai đơn vị máu đã được truyền cấp cứu ngay trong lúc mổ, đồng thời các thao tác kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi được thực hiện khẩn trương và chính xác tuyệt đối.
Sau gần 2 giờ đồng hồ căng thẳng, khối u nặng 1,6kg được bóc tách và lấy ra trọn vẹn.
Chia sẻ về ca mổ, bác sĩ Giang cho hay điều khó nhất trong ca mổ này không chỉ là lấy thai an toàn mà là xử lý khối u xơ lớn, nằm sâu trong thân tử cung với diện bóc rộng và sát động mạch tử cung khiến nguy cơ mất máu rất cao. Nếu không kiểm soát tốt, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ.
Bác sĩ Giang cùng đồng nghiệp trong ca mổ căng thẳng. Ảnh: BVCC
Đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết bác sĩ Giang công tác tại phòng Nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ, Trung tâm Chẩn đoán trước sinh. Đây cũng là một trong số ít bác sĩ của cơ sở này được cử đi đào tạo nước ngoài về y học bào thai - kỹ thuật khó nhất trong sản khoa. Mới đây, chị tham gia đào tạo văn bằng chuyên nghiệp về lĩnh vực này tại Hong Kong (Trung Quốc).
Bệnh viện đánh giá ca mổ trên đây khẳng định trình độ của người thực hiện, còn bác sĩ Giang cho rằng đôi khi một ca mổ không chỉ là kỹ thuật mà còn là hành trình sống còn, là bài học về ý chí, về sự phối hợp và cả niềm tin vào điều tốt đẹp.
Từ học sinh chuyên Văn đến tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội và 'nghề tay trái'
Không chỉ đảm đương nhiệm vụ chuyên môn tại bệnh viện phụ sản đầu ngành cả nước, bác sĩ Giang mới đây còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi xuất hiện với vai trò phiên dịch hội thảo, dịch cabin chính tại Hội nghị Y học bào thai lần thứ 3 do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức tháng 5 vừa qua.
Bác sĩ Giang dịch cabin tại Hội nghị Y học bào thai và hình ảnh làm việc hằng ngày. Ảnh: FBNV
Nữ bác sĩ 38 tuổi, với 13 năm kinh nghiệm sản khoa, nói vui: "Đây là 'nghề tay trái' của tôi".
Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Giang cho biết chị có kinh nghiệm dịch Việt - Anh, Anh - Việt cho các hội nghị hội thảo từ nhiều năm nay.
Riêng Hội nghị y học bào thai mới đây, bác sĩ Giang là một trong hai bác sĩ dịch cabin trong hội nghị chính ngày 24/5 và dịch ngắt quãng tại hội thảo trước đó (ngày 23/5).
“Dịch cabin có rất nhiều áp lực do vừa đáp ứng thời gian phải ‘dịch đuổi’ theo báo cáo viên, vừa phản ứng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành Sản - Y học bào thai”, bác sĩ Giang chia sẻ. Nếu chỉ đơn thuần giỏi ngoại ngữ hoặc không có chuyên môn sâu, việc dịch cabin trong suốt nhiều giờ đồng hồ sẽ là thách thức lớn.
Rất bất ngờ khi hình ảnh ngồi dịch cabin được nhiều người chia sẻ, yêu thích, bác sĩ Giang tâm sự: "Ở ngoài kia có rất nhiều đồng nghiệp, những bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo ngoại ngữ, thường xuyên tham gia dịch cabin trong nhiều chuyên ngành khác nhau như một phần trong công việc hằng ngày". Những bác sĩ như chị là cầu nối ngôn ngữ, để người thầy thuốc lan tỏa chuyên môn, tri thức và tâm huyết theo một cách khác biệt nhưng rất đáng tự hào.
Bác sĩ Giang sinh ra ở Hà Nội, tốt nghiệp chuyên Văn Trường THPT Amsterdam khoá 2002-2005. Dù học lớp chuyên Văn nhưng từ sớm, cô đã yêu thích môn Toán và Hóa, xác định thi khối A (Toán - Lý - Hóa) và B (Toán - Hóa - Sinh), định hướng theo ngành y dù gia đình không ai làm thầy thuốc. Do đó, 3 năm cấp THPT, cô học đều các môn, đặc biệt yêu thích ngoại ngữ. Chị đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 28,5, sau đó tốt nghiệp thủ khoa ngôi trường Y khoa hàng đầu Việt Nam này.
Không chỉ thực hiện công tác chuyên môn khám, điều trị hằng ngày, bác sĩ Giang còn tích cực tham gia mạng xã hội để truyền tải kiến thức sức khỏe đến cộng đồng. Facebook cá nhân của nữ bác sĩ hiện có hàng chục nghìn người theo dõi, riêng tài khoản TikTok có hơn 100.000 người theo dõi và hơn 1,5 triệu lượt thích.
Trên mạng xã hội, nữ bác sĩ thường xuyên chia sẻ các video ngắn, dễ hiểu về các mốc thai kỳ, lưu ý khi siêu âm, dinh dưỡng cho mẹ bầu… hay những thắc mắc, băn khoăn thường gặp của thai phụ như “giải oan cho thuốc tê”, có nên cắt da thừa sau sinh…
Với chứng nhận Tài năng toàn cầu, Huy Hiền sẽ được phép làm việc và cư trú vĩnh viễn tại Anh, không có ràng buộc nào thêm.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/06/2025 11:23 AM (GMT+7)