Những cô nàng "quá khổ" mặc bikini giữa phố

Nữ nhiếp ảnh gia muốn kêu gọi mọi người không phân biệt đối xử với những cô nàng có thân hình quá khổ.

Với ý tưởng chụp ảnh hoàn toàn mới và chấp nhận thử thách, một nhiếp ảnh gia người Đức đã nhận được nhiều lời khen cho những bức ảnh của mình.

Silvana Denker đã vô cùng tâm huyết với dự án "Body Love" nhằm khuyến khích những người phụ nữ luôn yêu quý cơ thể của mình. Silvana cùng hợp tác với thương hiệu đồ lót SugarShape để tạo ra những bức hình đặc biệt có một không hai. Người mẫu của cô không phải những cô gái có thân hình mảnh mai, 3 vòng cân đối mà là những người phụ nữ quá khổ.

Những cô nàng "quá khổ" mặc bikini giữa phố - 1

Nhiếp ảnh gia người Đức Silvana Denker chụp những người mẫu quá khổ cho dự án "Body Love"

Chiến dịch này được đưa ra như một cuộc chiến chống lại các tiêu chuẩn về thân hình người phụ nữ khi mặc đồ lót. Đó là lúc thế giới cần công nhận mọi kích cỡ, thân hình của người phụ nữ để họ có thể mặc đẹp bất kỳ kích cỡ đồ lót nào, chứ không chỉ dành nhiều thiên vị cho những cô nàng có thân hình chữ S, mảnh mai.

Silvana vốn là một người mẫu ngoại cỡ và đã đấu tranh rất nhiều cho việc thiết lập lại các tiêu chuẩn vẻ đẹp. Cô thích sử dụng tài năng nhiếp ảnh của mình để lột tả vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của những người phụ nữ với những thân hình khác nhau.

Silvana đã giới thiệu những hình ảnh mình chụp được trên Instagram để lan rộng hơn nữa thông điệp của mình. Silvana hy vọng dự án của mình sẽ gặt hái được thành công lớn.

Những cô nàng "quá khổ" mặc bikini giữa phố - 2

Dự án nhằm kêu gọi mọi người công nhận mọi kích cỡ thân hình của người phụ nữ, chứ không chỉ những cô gái mảnh mai

Những cô nàng "quá khổ" mặc bikini giữa phố - 3

Các người mẫu mặc đồ lót của hãng SugarShape để quảng bá cho thông điệp "Body Love"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hòa (Theo BR ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN