Gả con gái cho gia đình có nhà to mong cuộc sống thay đổi, ai ngờ con bỏ trốn trước ngày cưới rồi nói ra một chuyện khiến bố mẹ ngã quỵ

Khi lợn đã mổ, tiệc cũng đã sẵn sàng thì cô dâu lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác...

Một ngày gần cuối năm, phòng Hòa giải Nhân dân thị trấn Linh Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đón 2 cha con họ Lý với câu chuyện đầy éo le. Người cha cho biết, ông là một nông dân ở làng Hác Gia Sơn còn người con trai hiền lành đang làm công việc lặt vặt trong thị trấn.

Cách đây 6 tháng, con trai ông đính hôn với cô gái họ Triệu ở cùng làng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Vừa rồi, họ định tổ chức đám cưới nhưng khi lợn đã mổ, tiệc đã sẵn sàng thì cô dâu lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác.

Sự cố khiến gia đình ông Lý không ngẩng đầu lên được trước người thân, bạn bè, chưa nói đến toàn bộ tiền tiết kiệm để sửa sang nhà và sính lễ dành cho cô Triệu là 70.000 nhân dân tệ (tương đương 235 triệu đồng) cũng tan biến.

Vì vậy họ đến phòng Hòa giải nhờ giúp đỡ. Theo ông Lý, cô Triệu nếu không đồng ý kết hôn thì họ không ép, nhưng 70.000 nhân dân tệ tiền sính lễ phải trả lại gia đình ông. Còn việc cô Triệu đang mang thai ông không quan tâm vì đứa trẻ chưa chắc là của con trai ông.

Cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới khiến gia đình ông Lý mất mặt với họ hàng, người thân. Ảnh minh họa

Cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới khiến gia đình ông Lý mất mặt với họ hàng, người thân. Ảnh minh họa

Sau khi nghe ông Lý trình bày, cán bộ phòng Hòa giải gọi điện cho bố mẹ cô Triệu thì thái độ của gia đình cô dâu rất kỳ lạ. Họ nói không đồng ý con gái bị hủy hôn và sính lễ đã trao sẽ không được lấy lại. Họ không muốn đến phòng Hòa giải. Thấy trời sắp tối, cán bộ phụ trách nói sẽ giải quyết vụ việc vào ngày mai.

Ngày hôm sau, lý do cô dâu 19 tuổi bỏ trốn được làm sáng tỏ. Gia đình cô dâu khá khó khăn. Ngôi nhà chỉ có 4 bức tường và bên trong không có đồ gì có giá trị. Ông Triệu đi một đôi giày rách, bà Triệu tóc tai rối bù, còn có một người con trai bị tâm thần bẩm sinh.

Vừa thấy cán bộ phòng Hòa giải đến, bà Triệu hét lên: "Bằng mọi giá con gái tôi sẽ kết hôn như đính ước. Nếu không kết hôn thì chỉ có chết và chết". Ông Triệu chỉ biết nghiến răng còn cô dâu Triệu im lặng.

Thực tế gia đình ông Triệu thấy ông Lý và con trai chăm chỉ làm việc và sống trong ngôi nhà 2 tầng khá to ở trong làng nên muốn con gái làm dâu nhà họ Lý để sau khi kết hôn nhà trai có điều kiện hơn sẽ hỗ trợ cho nhà gái. Nhưng cô Triệu đã ngây thơ tin vào lời của một người đàn ông mà bỏ trốn trước ngày cưới.

Gia đình ông Triệu mất nhiều công sức mới đưa được con gái quay về và hy vọng nhà trai chấp nhận con gái mình một lần nữa. Ngược lại với mong muốn của cha mẹ, cô dâu trẻ khẳng định: "Tôi không thích anh ấy. Tôi đã có bạn trai mới...".

Cuối cùng, anh Lý cho rằng việc quay lại với cô Triệu sẽ khiến gia đình anh mất mặt nên sẽ không thể ở bên cô nữa. Cuộc gặp gỡ giúp ông bà Triệu hiểu ra sai lầm của mình khi ép con gái cưới người mình không yêu. Họ sẽ hoàn trả số tiền của hồi môn trong vòng 15 ngày và chính thức xin lỗi gia đình ông Lý.

Chỉ nên kết hôn với người mình yêu

Các chuyên gia nghiên cứu về hôn nhân, gia đình cũng như những người từng trải đều đồng quan điểm rằng chỉ khi kết hôn với người mình yêu, bạn mới có thể hạnh phúc cũng như duy trì cuộc hôn nhân của mình dài lâu, bền chặt.

Khi kết hôn cùng người mình yêu, bạn có thể chia sẻ với họ về mọi điều trong cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Ảnh minh họa

Khi kết hôn cùng người mình yêu, bạn có thể chia sẻ với họ về mọi điều trong cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Ảnh minh họa

Tình yêu và sự tin tưởng

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lành mạnh, tình yêu và sự tin tưởng là hai điều khá quan trọng. Nó là sợi dây kết nối hai bạn lại với nhau, dễ dàng chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Sự thấu hiểu

Hôn nhân cần sự thấu hiểu làm tiền đề để cả hai có thể bao dung cho lỗi lầm của nhau, cùng nhau tiến về phía trước. Nếu không hiểu được nhau, bạn không thể giúp đỡ được nửa kia của mình, không hiểu vấn đề người đó đang gặp phải. Dần dần giữa hai bạn sẽ nảy sinh hiểu lầm, mối quan hệ cũng theo đó rạn nứt.

Chấp nhận được con người thật của nhau

Chỉ khi có tình yêu, hai bạn mới có thể chấp nhận được những tính xấu, những điều kỳ quặc của đối phương. Bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân mình, thể hiện con người thật của mình mà không sợ vợ/chồng đánh giá. Nếu không có tình yêu, sự chung sống của hai bạn sẽ trở nên gò bó, gượng ép, không thoải mái.

Chia sẻ, quan tâm

Khi kết hôn cùng người mình yêu, bạn có thể chia sẻ với họ về mọi điều trong cuộc sống, từ công việc đến các mối quan hệ bạn bè, gia đình. Các bạn còn có thể giúp đỡ nhau tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề đang gặp phải, cùng nhau tích cực hơn. Đặc biệt, chỉ khi có tình yêu người ta mới có thể dành cho nhau sự quan tâm chân thành nhất.

Cùng nhau tạo nên hạnh phúc

Khi người ta buộc phải kết hôn với một ai đó vì cha mẹ họ muốn như vậy, có thể họ sẽ không chấp nhận nhau. Ngay cả khi cố gắng hết sức, họ cũng không thể có cùng tiếng nói. Họ cảm thấy khó kết nối với nhau về mặt tình cảm. Kết quả là cuộc sống hôn nhân trở nên khó khăn, không hạnh phúc. Nhưng khi kết hôn với người mình yêu, bạn đã chấp nhận người đó làm vợ/chồng của mình và quyết định chung sống hạnh phúc, vì nhau mà cố gắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị mẹ chồng cấm cản không cho yêu, hai vợ chồng vẫn bên nhau đồng hành kiếm con suốt 12 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Di (t/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN