Cô gái Quảng Nam mồ côi mẹ trở thành thủ khoa kép ngành Thú y

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Kim Oanh đã không ngừng nỗ lực học tập và đạt danh hiệu Thủ khoa kép (thủ khoa đầu vào năm 2018, thủ khoa đầu ra năm 2023) ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Tại Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nữ sinh Hà Thị Kim Oanh đã được vinh danh là Thủ khoa tốt nghiệp ngành Thú y với điểm học tập 3.76/4.0. Điều đặc biệt, cô cũng chính là thủ khoa đầu vào của ngành năm 2018.

 Hà Thị Kim Oanh - Thủ khoa kép khoá  2018-2023 ngành Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Hà Thị Kim Oanh - Thủ khoa kép khoá 2018-2023 ngành Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Kim Oanh sinh năm 2000 tại Quảng Nam trong một gia đình nông dân thuần tuý, mẹ mất sớm, hoàn cảnh không mấy khá giả. Bởi vậy mà ngay từ nhỏ, cô đã luôn tự nhủ phải phấn đấu học tập không ngừng để có được một tương lai xán lạn.

Vốn dành tình yêu lớn cho động vật, từ lâu cô đã ấp ủ trở thành một bác sĩ thú y để được gần gũi và chăm sóc cho các bạn vật nuôi. Cô cũng nhận thấy nhu cầu nhân lực ngành thú y ngày một tăng cao và đây là nhóm ngành dễ tìm kiếm việc làm.

Do đó, cô đã không ngần ngại chọn ngành Thú y, khoa Chăn nuôi Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là nguyện vọng 1 và trúng tuyển với vị trí thủ khoa ngành.

Kim Oanh đại diện phát biểu trong Lễ chào mừng tân sinh viên vào năm 2018.

Kim Oanh đại diện phát biểu trong Lễ chào mừng tân sinh viên vào năm 2018.

Chia sẻ cảm xúc với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, tân thủ khoa cho biết: “Chặng đường đại học của mình đã kết thúc một cách trọn vẹn dù không hề dễ dàng. Từ một cô bé mới chân ướt chân ráo từ Quảng Nam ra Huế học, nay mình đã là một bác sĩ học việc.

Có một câu nói mà mình rất tâm đắc "Hãy luôn yêu những gì mình đã chọn và chọn những gì mình yêu". Thời gian 5 năm đã trôi qua và mình vẫn luôn tự tin rằng lựa chọn ngành Thú y là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời nhất của mình. Thành quả hôm nay không chỉ là nỗ lực của riêng mình, mà còn là nhờ vào công ơn của các thầy cô, gia đình và sự giúp đỡ của các anh, chị, em, bạn bè thân thiết”.

PGS. TS. Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trao bằng đại học cho nữ thủ khoa trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 6/2023.

PGS. TS. Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trao bằng đại học cho nữ thủ khoa trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 6/2023.

Kim Oanh luôn tin rằng: “Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn đến với những ai kiên nhẫn, và điều tốt đẹp nhất đến với những ai không bỏ cuộc”.

Ngoài nhiều thành tích khen thưởng dành cho sinh viên xuất sắc, cô giành hơn 10 học bổng các loại trong suốt quá trình học: Học bổng Khuyến khích học tập của trường tất cả các học kỳ, Học bổng VietHope năm 2018, Học bổng Hessen (2 lần), Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2021. Khoản tiền từ các học bổng đã giúp cô rất nhiều trong việc trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Kim Oanh tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Kim Oanh tại phòng thí nghiệm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Khi là sinh viên, Kim Oanh còn tham gia Câu lạc bộ Học thuật và làm việc bán thời gian tại một phòng khám thú y ở Huế. Việc học lý thuyết đi đôi với thực hành đã giúp cô ghi nhớ lâu hơn và hiểu sâu hơn bản chất của những kiến thức đã học.

Việc tham gia Câu lạc bộ học thuật không chỉ giúp cô trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện các kỹ năng mềm như thuyết trình, phản biện hay làm việc nhóm. Trong khi đó, việc đi làm sớm lại giúp cô có cái nhìn chân thật nhất về môi trường làm việc trong tương lai và có thể áp dụng ngay những kiến thức được học trên giảng đường.

Khóa Thú y 2018-2023 của Kim Oanh đã phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn tới việc một số học phần thực hành, thực tế bị hạn chế. Các học phần quan trọng gần như rơi vào đúng thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng, các bác sĩ thú y tương lai không được thực hành trực tiếp mà phải chuyển sang hình thức quan sát thực hành bằng video.

Theo cô, sau khi tốt nghiệp ngành Thú y, tùy vào sở thích cá nhân mà mỗi người có thể lựa chọn vị trí việc làm khác nhau: đại gia súc, tiểu gia súc, gia cầm hoặc phòng thí nghiệm. Riêng Kim Oanh, vì yêu thích các loài động vật như chó, mèo và công việc khám chữa bệnh nên cô đã chọn làm việc tại phòng khám thú cưng. Cô đang là bác sĩ học việc tại phòng khám thú cưng ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để rèn luyện và nâng cao tay nghề.

Kim Oanh khi làm việc tại phòng khám thú cưng.

Kim Oanh khi làm việc tại phòng khám thú cưng.

Tân thủ khoa chia sẻ: “Mình rất hạnh phúc với công việc hiện tại, khi mình được làm đúng ngành đã được đào tạo. Mình sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành một bác sĩ thú y vừa có tài vừa có đức. Trong tương lai xa hơn, mình mong muốn mở một phòng khám thú cưng với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao để cung cấp những dịch vụ tốt nhất và có thể giúp đỡ, cứu hộ các bạn thú cưng bị bỏ rơi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành trình trở thành thủ khoa khối A01 tỉnh Hà Tĩnh của nam sinh mắc bệnh u xương

Mắc bệnh u xương lành tính trước kỳ thi quan trọng diễn ra, tay phải bó bột hàng tháng, gây ra những khó khăn trong học tập và sinh hoạt, thế nhưng, Phan Tuấn Hiệp, học sinh trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Vũ Lam Trang ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN