Mỹ: Cô dâu chú rể quyết đòi tiền những vị khách hứa đến dự đám cưới nhưng lại "bùng kèo"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cặp đôi ở Mỹ rất không hài lòng với những vị khách đã hứa hẹn sẽ tới dự đám cưới khiến cho cô dâu chú rể đặt bàn, đặt suất ăn, thế mà đến ngày trọng đại lại mất tích. Vì vậy, cặp đôi này đã thẳng thừng gửi hóa đơn đòi tiền những vị khách “bất lịch sự” đó.

Tờ hóa đơn được gửi tới những vị khách đã bảo sẽ tới dự đám cưới mà lại không tới. Ảnh: Philip Lewis.

Tờ hóa đơn được gửi tới những vị khách đã bảo sẽ tới dự đám cưới mà lại không tới. Ảnh: Philip Lewis.

Nếu bạn đã mời ai đó đến dự tiệc, và họ bảo sẽ đến, nhưng rồi lại "bùng kèo" không đến, thì tất nhiên là bạn thất vọng. Nhưng bạn có gửi hóa đơn bắt họ phải bù lại chi phí bữa tiệc cho bạn không? Có lẽ là không.

Đó chính là điều mà một cặp đôi ở Mỹ đã làm.

Mọi chuyện bắt đầu khi một cư dân mạng đăng ảnh tờ hóa đơn lên mạng xã hội và viết: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hóa đơn đòi tiền đám cưới thế này”. Khi xem tờ hóa đơn, mọi người có thể hiểu rằng đây là do cô dâu chú rể gửi tới những vị khách “không đến dự, cũng không thông báo”.

Bức ảnh hóa đơn được chia sẻ nhanh chóng và nhận rất nhiều bình luận trái nhiều. Có người gọi việc làm của cô dâu chú rể là “can đảm” và “hợp lý”, nhưng cũng có người cho rằng cô dâu chú rể đúng là “mặt dày” khi đi đòi tiền khách.

Theo tờ hóa đơn thì lễ cưới đã diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Royalton Negril tại Jamaica, và tiền mà khách cần trả là 120 đôla/ người (hơn 2,7 triệu đồng). Mà khi mời cưới thì khách thường được mời đi cùng vợ/ chồng/ người yêu, nên khi cả cặp đều không tới thì sẽ phải trả 240 đôla cho cô dâu chú rể.

Sự việc này đúng là hiếm có nên một số cư dân mạng cho rằng chắc tờ hóa đơn là giả.

Mặc dù trên mạng xã hội thật giả lẫn lộn, nhưng chuyện này hóa ra là thật.

Cặp đôi “mặt dày” đó là Doug Simmons và Dedra McGee ở Chicago (Mỹ).

Đây là cặp đôi đã gửi hóa đơn đòi tiền khách. Ảnh: NY Post.

Đây là cặp đôi đã gửi hóa đơn đòi tiền khách. Ảnh: NY Post.

Cặp đôi thậm chí còn ghi rõ trong hóa đơn: “Tờ hóa đơn được gửi tới cho các bạn vì các bạn đã xác nhận sẽ tới dự lễ cưới, thế rồi các bạn không gọi điện, không thông báo cho chúng tôi rằng các bạn sẽ không đến. Cho nên đó là số tiền mà các bạn nợ chúng tôi vì chúng tôi đã phải trả tiền trước”.

Khi được phỏng vấn bởi một trang tin địa phương, Doug nhấn mạnh rằng, anh biết nhiều người thấy việc này là hơi “nhỏ mọn”, nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc - vì dù gì vợ chồng anh cũng trả tiền cho bữa tiệc xong rồi. Điều khiến vợ chồng anh quyết định gửi hóa đơn là vì cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng bởi những vị khách không đến, trong khi khách đều đã được hỏi đi hỏi lại tận 4 lần. Vậy là rất nhiều thức ăn đã bị lãng phí chỉ vì những vị khách không giữ lời hứa đó.

Royalton Negril là nơi được nhiều người lựa chọn để tổ chức đám cưới. Ảnh: Destify.

Royalton Negril là nơi được nhiều người lựa chọn để tổ chức đám cưới. Ảnh: Destify.

Hiện cư dân mạng vẫn tranh cãi rất hăng về việc gửi hóa đơn đòi tiền này. Có những người nói họ sẽ học theo vợ chồng Doug và Dedra, nhưng cũng có những người nói rằng họ mà nhận được tờ hóa đơn như vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ luôn với người gửi.

Không biết là Doug và Dedra đã được bao nhiêu khách gửi tiền bù chi phí đám cưới rồi.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu Mỹ tức giận khi khách mời không muốn đến tiệc cưới vì virus Covid-19

Mặc dù lý do không dám đến tiệc cưới do lo ngại dịch bệnh là chính đáng nhưng cô dâu vẫn không chấp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN