Chồng trúng số gần 35 tỷ đồng nhưng giấu vợ, âm thầm làm một việc không ai tin nổi

Người vợ vô cùng sốc và đau đớn khi phát hiện chồng không chỉ giấu mình chuyện trúng số mà còn âm thầm làm chuyện này.

Toà án quận Long Loan thuộc thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa công bố thông tin về một vụ việc đầy bất ngờ. Theo đó, vài năm trước, Xiao Zhou mua một tấm vé số và may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng), sau khi trừ thuế và các khoản phí khác thì số tiền thực lĩnh là 8,43 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng).

Người đàn ông này không hề kể với vợ chuyện mình trúng số, âm thầm đi lĩnh tiền một mình, rồi bí mật chuyển 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) cho em gái. Càng quá đáng hơn, anh ta dùng 700.000 NDT (hơn 2,4 tỷ đồng) để trả nợ mua nhà giúp vợ cũ.

Khi phát hiện mọi chuyện, người vợ hiện tại xủa Xiao Zhou là Xiao Lin vừa sốc vừa đau đớn. Việc làm của Xiao Zhou khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, đồng thời vi phạm tài sản trong hôn nhân của người vợ. Do đó, Xiao Lin quyết định kiện chồng ra tòa, đòi bồi thưởng 2/3 số tiền mà anh ta đã chuyển ra ngoài, tức 2/3 của 2,7 triệu NDT.

Người đàn ông trúng số gần 35 tỷ đồng nhưng giấu vợ hiện tại, chỉ chuyển tiền cho em gái cùng vợ cũ. Ảnh minh họa

Người đàn ông trúng số gần 35 tỷ đồng nhưng giấu vợ hiện tại, chỉ chuyển tiền cho em gái cùng vợ cũ. Ảnh minh họa

Tòa án nhận thấy tình cảm đôi bên đã xuất hiện vấn đề, dù cố gắng hàn gắn và khuyên nhủ cũng không thể cứu vãn được nên chấp thuận cho 2 người ly hôn. Ngoài ra, tòa án cho rằng việc Xiao Zhou chuyển tiền cho em gái và vợ cũ mà không được sự cho phép của Xiao Lin là trái pháp luật.

Số tiền đó là tài sản chung trong hôn nhân của 2 người, nếu anh chuyển tiền mà không thông báo cho vợ thì cô được phép yêu cầu bồi thường. Cuối cùng, tòa án phán quyết Xiao Zhou phải bồi thường cho vợ 60% của 2,7 triệu NDT. Bên cạnh đó, sau khi ly hôn, Xiao Lin có quyền đòi phân chia tài sản thuộc về mình.

Vụ việc nói trên đã nhận được sự quan tâm của không ít cư dân mạng xứ Trung với nhiều ý kiến khác nhau.

“Vợ chồng có phúc cùng hưởng, tại sao nhận được may mắn mà không cho vợ mình hưởng cùng trong khi cô ấy đã vất vả rất nhiều vì gia đình?”, một cư dân mạng bày tỏ.

Một người khác lại nghĩ: “Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ của cặp đôi này đã không tốt, số tiền đó chỉ khiến vết rạn nứt thêm sâu và rõ hơn mà thôi”.

Giống như Xiao Zhou, ông Li ở Quảng Tây (Trung Quốc) cũng giấu vợ con chuyện trúng số vì lý do cực bất ngờ. Cụ thể, ngày 24/10/2022, ông trúng giải thưởng 219 triệu NDT (gần 760 tỷ đồng) khi mua vé số của chương trình xổ số Phúc Lợi.

Tờ Nanning Evening News cho biết, sau khi nhận giải, ông đã quyên góp 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng) cho Trung tâm xổ số Phúc Lợi Quảng Tây để thực hiện các chương trình từ thiện vì cộng đồng.

Theo lời kể của ông Li, ông đã mua vé số suốt nhiều năm qua nhưng chưa có cơ hội trúng giải lớn, chỉ thỉnh thoản được vài chục NDT. Vợ con ông hoàn toàn không biết chuyện ông trúng số gần 760 tỷ đồng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Li chia sẻ: "Tôi không nói với vợ con vì sợ họ sẽ không chịu làm việc chăm chỉ trong tương lai".

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Fu Jian – Giám đốc Công ty Luật Zejin ở Hà Nam (Trung Quốc) cho hay, do vé số được mua trong thời điểm hôn nhân nên tiền thưởng thuộc về cả hai vợ chồng ông Li.

Bộ luật dân sự của Trung Quốc quy định, tiền trúng thưởng mà vợ chồng có được trong thời gian hôn nhân thuộc tài sản chung. Một bên mua xổ số và trúng thưởng nhưng giấu thông tin trúng giải là vi phạm quyền được biết của đối phương. 

Cả vợ và chồng đều có nghĩa vụ thông báo trung thực cho nhau về tài sản chung sau khi kết hôn. Do đó, hai người có quyền ngang nhau với số tiền trúng số trong hôn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyển hết tiền trúng số cho vợ, chồng cay đắng bội phần vì điều này

Anh Manit không còn một xu dính túi sau khi vợ bỏ trốn cùng người tình, ôm theo số tiền trúng xổ số của chồng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN