Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trong khi những đứa trẻ khác thích thú với các trò chơi điện tử thì cậu bé này lại say mê với các mô hình bằng giấy.

Muhammad Adam Shakirin (13 tuổi) và Muhammad Azim Hafifi (10 tuổi) ở Pendang, Kedah, Malaysia đã tạo ra 30 bản sao của các phương tiện và máy móc khác nhau như máy gặt lúa, máy kéo, xe tải, xe kéo và xe máy...

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 1

Mẹ của 2 đứa trẻ, Norin Puteh (37 tuổi) nói rằng Adam bắt đầu thể hiện sự quan tâm của mình đối với việc tạo ra các mô hình khi cậu bé chỉ mới 10 tuổi, sau khi được cha mình Mohd Fuad Ishak truyền cảm hứng làm nghề lái xe tải. Em trai của cậu bé đã sớm tìm thấy niềm yêu thích cùng với anh mình nên cả 2 đã cùng nhau thực hiện các mô hình.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 2

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 3

"Khi Adam học lớp 4, chồng tôi và tôi nhận thấy rằng thằng bé dành thời gian cắt giấy và hộp đựng giày để tạo ra các mô hình xe tải và máy móc. Thằng bé làm rất say mê ngay sau khi đi học về nhà", mẹ cậu bé chia sẻ.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 4

Cậu bé sử dụng chủ yếu là các vật dụng phế thải như hộp giày, hột nút, que kem, nhựa để làm các bản sao đồ chơi mà mình yêu thích. Cha mẹ của Adam sẽ giúp sức bằng cách mua thêm những vật liệu cần thiết mà con trai mình cần. Họ nói rằng đó là cách để hỗ trợ con trai theo đuổi sở thích.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 5

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 6

Cả 2 cậu bé đã tạo ra rất nhiều loại xe khác nhau, thậm chí còn làm cả một xưởng thu nhỏ những chiếc xe đạp trông rất đáng yêu.

Mẹ của Adam thừa nhận rằng nhiều lúc cô muốn la mắng 2 con trai của mình vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho sở thích này.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 7

"Trước đây, tôi rất muốn mắng thằng bé vì nghĩ rằng sở thích này không có lợi, chưa kể rằng thằng bé rất có thể bị cuốn theo và bỏ bê việc học của mình. Tuy nhiên, cảm ơn Chúa vì Adam vẫn học rất giỏi", Norin chia sẻ.

Từ một bức ảnh, Adam sẽ tỉ mỉ đo kích thước các mô hình mà mình dự định làm, mỗi mô hình sẽ mất từ 1-3 ngày hoàn thành. Hầu hết các mô hình phức tạp như máy gặt lúa sẽ mất 3 ngày, còn như xe đạp thì mất 1 ngày.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 8

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 9

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 10

Adam sẽ tự mình làm tất cả mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất, để đo lường một cách chính xác, cậu bé buộc phải quan sát rất kỹ bức ảnh sau đó mới bắt đầu đo và cắt.

Hóa ra, ước mơ của cậu bé là trở thành kỹ sư khi lớn lên. Điều này thực sự phù hợp với sở thích mà cậu bé đang làm.

Cậu bé 13 tuổi tạo ra các mô hình thực tế từ hộp giấy và que kem - 11

Khi được hỏi liệu Adam có ý định bán bất kỳ bản sao nào không, người mẹ nói rằng tốt nhất nên chờ đợi và để cậu bé hoàn thiện các mô hình hoàn hảo hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé đi cắt tóc cũng khiến dân mạng ”phát sốt” vì quá đáng yêu

Cậu bé có gương mặt đẹp như thiên thần lim dim ngủ ngon lành mặc cho người thợ cắt tóc làm gì thì làm “đốn tim“ dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN