Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ngay tại Hà Nội, một nhóm bạn trẻ đã tạo ra một chú robot One cao 3m nặng hơn 100kg với phong cách thiết kế giống như những robot biến hình (Transformer) trong phim, nhưng được chế tạo từ phế phẩm nhựa của ô tô, xe máy cùng thông điệp bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa.

Clip: Robot Transformer "khổng lồ" truyền thông điệp bảo vệ môi trường

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 1

Chế tạo các mẫu robot khổng lồ là sáng kiến của một nhóm bạn trẻ tên gọi là Robot Bank có đam mê về chế tạo máy.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 2

Sau khi lên ý tưởng, các bạn trẻ đã tập hợp với nhau để thiết kế và lắp ráp các mẫu robot này bằng cách sử dụng vật liệu cũ từ thiết bị bỏ đi của ô tô, xe máy cũ.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 3

Robot được chế tạo lấy cảm hứng từ Transformer. Robot có chiều cao khoảng 3m và nặng gần 100kg.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 4

Những thiết bị hỏng bị bỏ đi của ô tô, xe máy cũ như thân vỏ, yếm xe, giảm xóc... được thu thập từ những tiệm sửa xe để tái chế.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 5

Phần khó nhất trong việc để cho robot có ngoại hình bắt mắt là khâu đặt những chất liệu vỏ xe máy, ô tô vào những ví trị đã thiết kế sẵn sao cho khớp nhất, nhìn phải giống robot nhất.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 6

Cánh tay robot được chế tạo công phu, có thể cử động các khớp tay.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 7

Những chiếc lốp xe được tận dụng làm chân của robot giống như trong phim điện ảnh Transformer.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 8

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 9

Quy trình chế tạo và lắp ráp robot bắt đầu bằng việc đầu tiên là tải các hình ảnh robot từ trên mạng. Anh Lưu Tuấn Khanh - Trưởng nhóm Robot Bank cho hay: "Trước khi bắt đầu lắp ráp, chúng tôi chỉ phác họa các bản vẽ. Robot được chế tạo dựa trên trí tưởng tượng, vì mỗi robot đều trông khác biệt và đều tận dụng từ những phế liệu có sẵn nên cũng có khác nhau về hình thức".

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 10

Anh Khanh cho biết thêm: "Trong quá trình làm, nhóm chúng tôi gặp khó khăn khi tìm những vật liệu phù hợp với từng bộ phận của robot, nhóm đã phải tham khảo nhiều mẫu robot từ nước ngoài để tìm ra nguyên lý hoạt động phù hợp với mẫu robot của mình".

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 11

Không chỉ có kích thước và hình dáng như thật, những robot này còn có thể chuyển động chứ không đứng yên một chỗ. Đặc biệt robot được lập trình phát nhạc hay một số câu chào có sẵn để giới thiệu về bản thân mình.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 12

Anh Khanh cũng cho biết: "Trước mô hình robot này chúng tôi cũng đã chế tạo cánh tay robot, robot dáng người... để nghiên cứu".

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 13

Nhóm Robot Bank của anh Khanh có 7 thành viên, là các bạn trẻ có độ tuổi từ 19-23 đều có niềm đam mê với công việc chế tạo robot. Sau hơn 6 tháng từ lúc lên ý tưởng và thực hiện, nhóm đã cho ra mắt một mẫu robot được làm từ những phế phẩm nhựa sau khi bị thải loại với thông điệp bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Bạn trẻ Việt chế robot Transformer "khổng lồ" từ rác thải nhựa - 14

Được biết, nhóm đang cho ra đời một số mẫu robot khác cũng như trong tương lai, các robot sẽ được nâng cấp công nghệ AI để chúng có thể giao tiếp với người khác.

9x Lào Cai kiếm gần 200 triệu/tháng nhờ chế tạo mô hình robot

Công việc này hiện đã đem lại cho chàng trai thu nhập gần 200 triệu/tháng chỉ sau hơn 1 năm phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Chương ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN