Bạn gái "nguyên zin" lần đầu "yêu" cần chuẩn bị những gì?

Lần đầu tiên trao gửi "cái ngàn vàng" luôn là điều được nhiều cô gái quan tâm khi sắp bước vào đời sống chăn gối với đối phương. Vậy lần đầu "yêu" cần chuẩn bị những gì? Bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cho bạn.

Những điều cần chuẩn bị đối với bạn gái lần đầu "yêu"

"Yêu" lần đầu sẽ đau

Đối với những cô gái chưa từng làm "chuyện ấy" thì hầu hết đều lo lắng về những cơn đau trong lần đầu. Đa số các bạn nữ thường sẽ cảm thấy bị đau khi quan hệ trong lần đầu tiên. Bởi lẽ, lúc này "cô bé" còn hẹp và khô.

Bên cạnh đó, có những trường hợp quan hệ lần đầu sẽ bị ra một chút máu, nhưng cũng có những trường hợp không có máu do màng trinh mỏng, co giãn tốt hoặc không có màng trinh từ khi mới sinh ra. Chính vì vậy, cánh mày râu hãy nhớ âu yếm "nàng" trước khi "lâm trận" để tránh những tổn thương khi làm chuyện ấy.

Sẵn sàng về tâm lý khi "yêu"

Trong lần đầu ân ái, phái mạnh thường sẽ mang trong mình tâm lý hưng phấn, thoải mái và đan xen chút hồi hộp. Ngược lại, phái đẹp luôn có tâm lý hơi lo lắng, căng thẳng, thậm chí có người hơi sợ hãi. 

Có một điều mà đa số các bạn nữ bị tâm lý là suy nghĩ về việc "trao gửi" cho một người đàn ông, thêm nữa là cảm giác đau đớn khi bị "xâm nhập". Chính vì vậy, việc sẵn sàng tâm lý trong "chuyện ấy" là điều vô cùng cần thiết. Các bạn nữ hãy thả lỏng cơ thể và thoải mái tinh thần sẽ giúp các bạn nữ thấy bớt đau đớn trong lần đầu "yêu".

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Sử dụng biện pháp an toàn khi "yêu"

Một điểm chung trong "lần đầu ân ái" của các cặp đôi chưa có kế hoạch mang thai là đều muốn tìm giải pháp an toàn, vừa muốn giữ được "cảm giác thật". Tuy nhiên, các loại bao cao su hiện nay thường được phủ một lớp bôi trơn phù hợp sẽ giúp cho việc "xâm nhập" được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nếu có thêm chất bôi trơn từ cơ thể thì sẽ có những hoạt động tình dục hết sức tuyệt vời.

Những biện pháp như xuất tinh ngoài, tính chu kì kinh nguyệt đều không an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, có khi còn gây thêm những nỗi lo lắng cho các cặp đôi khi lần đầu làm "chuyện ấy". Chính vì vậy, lúc này, bao cao su luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc tránh thai và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Hãy chuẩn bị một cơ thể thơm tho, sạch sẽ khi "yêu"

Bất cứ ai cũng mong muốn mình có một cơ thể sạch sẽ, thơm tho trước khi làm "chuyện ấy". Điều này sẽ khiến tất cả chị em chúng ta đều cảm thấy tự tin hơn trong lần đầu. Hơn nữa, việc cơ thể lưu giữ mùi hương thơm nhẹ, đặc trưng sẽ dễ dàng quyến rũ cánh mày râu hơn. Vì lẽ đó, đừng quên tắm rửa cẩn thận, sạch sẽ để có một "cuộc yêu" đầy lãng mạn và quan trọng hơn nữa là ngăn các bệnh tình dục không mong muốn.

Không “ảo tưởng” về lần đầu “yêu”

Hãy chuẩn bị một tâm lý thật nhẹ nhàng khi "yêu" và đừng quá kỳ vọng nhiều vào kết quả. Đồng thời, hãy mang một suy nghĩ nhẹ nhàng, không hy vọng sẽ lên tới đỉnh hay tận hưởng cảm giác sung sướng bất tận bởi đây mới chỉ là lần đầu bạn "yêu". Nhiều khi việc "yêu" cũng mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và thậm chí trái ngược hoàn toàn với những gì bạn vẫn nghĩ. Chính vì vậy, đừng quá lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, thả lòng thư giãn sẽ là cách để bạn có cuộc "yêu" đáng nhớ trong lần đầu của mình.

Lần đầu "yêu", màng trinh sẽ bị rách

Màng trinh là một phần lối vào của âm đạo. Thông thường, màng trinh của các bạn nữ khá mỏng, chỉ cho một ngón tay hay dùng nút bông vệ sinh vào cũng có thể làm rách nhẹ. Chính vì vậy, khi bạn giao hợp, màng trinh sẽ hoàn toàn bị rách, có thể gây chảy máu và đau.

Cũng có thể các bạn nữ sẽ chảy máu lần nữa khi "yêu". Hơn nữa, một vài môn thể thao cũng có thể làm rách màng trinh như khiêu vũ hay cưỡi ngựa. Nhưng nếu màng trinh của bạn đã bị rách thì lần đầu tiên quan hệ sẽ ít đau hơn.

Dù thế nào thì các bạn nữ cũng nên cân nhắc thât kĩ trước khi bước vào "chuyện ấy" với mối quan hệ chưa đi đến hôn nhân. Bởi lẽ, sau đó còn rất nhiều những vấn đề xảy ra và các bạn nữ thường sẽ là những người phải gánh chịu tổn thương nhiều hơn. Chính vì vậy, hãy mang một suy nghĩ "hiện đại" nhưng không "thả trôi", chuẩn bị những gì cần thiết nhất để bản thân có thêm sự tự tin và tránh những hậu quả ngoài ý muốn.

Chúc hai bạn sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau!

Nguồn: [Link nguồn]

Phụ nữ càng làm ”chuyện ấy” nhiều, càng thông minh và trí nhớ tốt hơn

Một nghiên cứu mới của đại học Charite, Đức cho biết, phụ nữ càng làm 'chuyện ấy' đều đặn, càng trở nên thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn. Đây là bằng chứng cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Kiến thức giới tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN