Bà mẹ gây sốc khi để con 2 tuổi tự nấu ăn và rửa bát

Sự kiện: Clip hot

Một bà mẹ bị chỉ trích vì lười biếng khi bắt các con tự nấu bữa ăn.

Zi, một bà mẹ của hai đứa con song sinh 2 tuổi, thường chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội và bị những kẻ troll chỉ trích vì phương pháp nuôi dạy con gây tranh cãi của cô.

Trong một đoạn clip, bà mẹ cho thấy hai cậu con trai sinh đôi 2 tuổi đang tự làm trứng và sinh tố cho bữa sáng.

Cũng trong clip, các con của cô rót nước cho nhau và bắt đầu dọn bàn, tự rửa bát - điều này khiến một số kẻ troll cho rằng cô là bà mẹ lười biếng.

Bà mẹ có cách dạy con "táo bạo".

Bà mẹ có cách dạy con "táo bạo".

Đáp lại những bình luận ác ý mà cô nhận được, Zi nói: "Trong khi mọi người đang đánh giá cách tiếp cận 'người mẹ lười biếng' của tôi và nói với tôi rằng tôi không nên có con thì các con tôi đang phát triển tính tự lập."

Cô nói thêm rằng các con cô đang học được rất nhiều kỹ năng quan trọng khi cô áp dụng phương pháp nuôi dạy con cái Montessori.

Zi tiếp tục: “Chúng đã thành thạo việc sắp xếp bàn ăn sáng, dọn dẹp, thể hiện sự quan tâm đến nhau, phản ứng với các tín hiệu đói và khám phá các loại thực phẩm đa dạng. Việc để chúng tự lập đã tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt là trong việc giảm bớt cơn giận dữ”.

Cặp song sinh hai tuổi của cô đã có thể làm bữa sáng và tắm rửa.

Cặp song sinh hai tuổi của cô đã có thể làm bữa sáng và tắm rửa.

Kỹ thuật nuôi dạy con cái lần đầu tiên được Tiến sĩ Maria Montessori đưa ra với niềm tin rằng trẻ em có ham muốn học hỏi bẩm sinh và chúng học tốt nhất thông qua hoạt động tự định hướng, học tập thực hành và chơi hợp tác.

Tiến sĩ Maria Montessori nói rằng: "Phương pháp Montessori nhấn mạnh việc học tập cá nhân và cho phép trẻ làm việc theo tốc độ và mức độ phát triển của riêng mình. Việc nuôi dạy con bằng Montessori chủ yếu tập trung vào nhu cầu học tập thông qua vui chơi của trẻ và mong muốn đảm nhận trách nhiệm của trẻ."

Những việc này có thể bao gồm việc dạy trẻ cách chuẩn bị thức ăn, cách nấu ăn an toàn và dọn dẹp.

Nó không chỉ giúp họ có được những kỹ năng vô giá ngay từ khi còn trẻ mà còn mang lại cho họ sự tự tin để đảm nhận các nhiệm vụ mà các nhà nghiên cứu khẳng định.

Đoạn clip của hai cậu bé sinh đôi sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền với hơn 7 triệu lượt xem và 900 nghìn lượt thích.

Bất chấp phản ứng dữ dội, nhiều người vẫn ca ngợi phương pháp nuôi dạy con cái của bà mẹ này viết: "Tôi thật điên rồ khi mọi người gọi phong cách nuôi dạy con cái này là lười biếng! Về cơ bản, đây là mô hình Montessori và tôi thực sự yêu thích nó"; “Nuôi dạy con theo phương pháp Montessori là tốt nhất!!”; “Bạn đang dạy chúng những nguyên tắc cơ bản mà hầu hết người lớn đều thiếu”.; "Sẽ lười biếng hơn nhiều khi làm mọi việc cho con mình! Hầu hết các bậc cha mẹ đều làm việc này vì nó nhanh hơn. Kết quả là những người lớn không đủ năng lực và không thể tự chăm sóc bản thân"; “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời”.

Cũng có nhiều người khen ngợi cô đã dạy con tự lập.

Cũng có nhiều người khen ngợi cô đã dạy con tự lập.

Nguồn: [Link nguồn]

Cho con trai vẽ trên tường khi còn bé, bà mẹ không ngờ được điều này

Một bà mẹ ở Peru đã cho con trai mình vẽ lên tường từ khi cậu còn nhỏ và điều đó đã khiến cậu trở thành một nghệ sĩ mới chớm nở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN