Y án 2 tên cướp chém người cướp xe tay ga

Nhìn thấy người đàn ông chạy xe một mình trên đường vắng, 3 tên cướp cầm mã tấu chém nhiều nhát vào nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy đắt tiền tẩu thoát.

Ngày 10/12, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Mai Nhật Tân (SN 1989) và Vương Đình Hải (SN 1991). Riêng Nguyễn Quốc Trí (SN 1994, cả 3 cùng ngụ Q.8, TP.HCM) không có đơn kháng cáo nên tòa không xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền tiêu xài nên khoảng 21h ngày 13/1, Tân rủ Trí và Hải cùng nhau đi cướp tài sản. Sau đó, Tân về nhà lấy cây mã tấu dài 50cm làm hung khí, Trí lấy xe máy chở Tân và Hải chạy lòng vòng tìm “con mồi”.

Khi đi đến đường Tân Liêm (thuộc xã Phong Phú, H.Bình Chánh), nhìn thấy ông Ibrahim Mah Mud (SN 1974, người nước ngoài nhưng đã nhập tịch Việt Nam, ngụ tỉnh Đồng Nai) một mình chạy xe tay ga hiệu Airblade trên đường vắng, Trí liền ép xe ông Mud vào lề đường. Tân xuống xe cầm mã tấu chém 2 nhát vào tay và lưng ông Mud khiến nạn nhân ngã xuống. Cùng lúc, Hải chạy vào cướp chiếc xe rồi cả bọn tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, dân phòng xã Phong Phú tuần tra gần đó truy bắt Hải và Tân giao cho công an xử lý. Riêng Nguyễn Quốc Trí chạy thoát nhưng 2 ngày sau thì bị công an bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 23/7, TAND H.Bình Chánh tuyên phạt Tân 9 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh này, Trí và Hải mỗi người lãnh 8 năm 6 tháng tù. Cho rằng mức án quá nặng nên sau đó, Hải và Tân làm đơn kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN