Xác nữ công nhân lõa thể với nhiều vết thương

Nữ công nhân tử vong vì bị đâm 13 nhát. Dấu vết hiện trường cho thấy nhiều khả năng hung thủ là người tình của nạn nhân.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, truy xét hung thủ sát hại dã man nữ công nhân Đặng Thị Thuyết (30 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, người dân P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện mùi hôi thối bốc ra tại một phòng trọ nên phá cửa vào xem. Mọi người hoảng hốt vì phát hiện chị Thuyết chết lõa thể với 13 vết đâm trên người và một vết cắt ở cổ. Xác đang trong tình trạng phân hủy.

Xác nữ công nhân lõa thể với nhiều vết thương - 1

Hiện trường vụ án

Công an phát hiện một bức thư trong phòng trọ với nội dung: “Xin lỗi mọi người, tôi sẽ chết cùng cô ấy ở một nơi nào đó”.

Người dân địa phương cho biết trước đây thấy chị Thuyết sống chung tại phòng trọ này với bạn trai là Nguyễn Bá D. (25 tuổi, quê Nghệ An). 3 ngày nay phòng Thuyết đóng cửa còn D. không thấy đâu.

Được biết D. và Thuyết đều là công nhân làm ở một công ty may mặc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN