Vụ sát hại con rồi tự tử: Chưa kết luận nguyên nhân 2 bé tử vong

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã phát hiện trên vùng cổ 2 bé gái là con của anh Bình có dấu hiệu do tác động ngoại lực nên chưa thể kết luận 2 bé tử vong vì bị đầu độc hay bị bóp cổ.

Vụ sát hại con rồi tự tử: Chưa kết luận nguyên nhân 2 bé tử vong - 1

Căn nhà của vợ chồng anh Bình - nơi xảy ra thảm án đau lòng

Ngày 7-6, Đại tá Bùi Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh An Giang, cho biết hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến 2 cháu gái Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) trong vụ thảm án vừa qua tại địa phương. Riêng trường hợp tử vong của anh Nguyễn Xuân Bình (cha ruột của Phương và Anh) đã rõ là do tự tử vì buồn chuyện gia đình.

Cũng theo Đại tá Thanh Bình, hiện đang có thêm luồng ý kiến khác cho rằng anh Bình đã dùng tay bóp cổ 2 con gái dẫn đến tử vong sau khi các lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân. Bởi trên vùng cổ của 2 cháu gái này có dấu vết của tác động ngoại lực. Từ đó, nhiều người đưa ra giả thuyết rằng anh Bình đã dùng tay bóp cổ 2 con gái của mình trước khi treo cổ tự tử.“Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gởi kết quả giám định về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để biết rõ về cơ chế tử vong của các nạn nhân. Từ đó mới có thể khẳng định được việc 2 cháu gái cháu chết do bị cha cho uống thuốc độc hay dùng tay bóp cổ”- đại tá Bình cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, do nghi ngờ chị N.L.T.H. (SN 1984, vợ Bình) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đôi vợ chồng trẻ này thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau. Thời gian gần đây, chị H. làm đơn xin ly hôn và bỏ ra ngoài sống riêng. Do không chịu nổi cảnh “gà trống nuôi con” nên anh Bình đã tìm đến cái chết cùng với 2 con gái. Vụ việc đau lòng được cha vợ của nạn nhân cùng với người dân địa phương phát hiện vào khoảng 9 giờ ngày 5-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN