Hé lộ manh mối vạch tội "yêu râu xanh" hiếp, giết bé gái 14 tuổi

Sau khi phát hiện bé gái 14 tuổi tử vong với dấu hiệu bị giết, hiếp, công an xác định được nghi phạm nhờ thông tin quan trọng.

Hé lộ manh mối vạch tội "yêu râu xanh" hiếp, giết bé gái 14 tuổi - 1

Rmah Khun (ảnh nhỏ) nghi phạm hiếp dâm, giết bé gái 14 tuổi

Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Pưh đang điều tra hành vi hiếp dâm, giết người của đối tượng Rmah Khun (SN 1998, trú làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Rmah Khun là nghi can gây ra vụ án hiếp dâm, giết bé gái 14 tuổi tên N (người địa phương).

Trước đó, khoảng 12h ngày 26.9, một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú đã phát hiện em N tử vong trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương. Cách đó không xa có đôi dép và chiếc gùi của nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, đến khoảng 17h chiều 26.9, Công an huyện Chư Pưh phối hợp Công an xã Ia Le đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là Rmah Khun.

Trao đổi với PV về vụ án nghiêm trọng trên, ông Mai Bá Khánh Ngọc – Trưởng Công an xã Ia Le cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc cháu N tử vong với nhiều dấu hiệu bị giết, hiếp dâm, công an xã Ia Le đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo công an huyện và lãnh đạo xã.

“Tôi huy động tất cả anh em công an xã tới hiện bảo vệ hiện trường. Sau đó, tôi trực tiếp đi xác minh xem người dân sinh sống gần hiện trường có thấy đối tượng nghi vấn nào không. Bà con cho biết, khoảng 12h cùng ngày họ thấy đối tượng Khun đi từ khu vực phát hiện thi thể cháu N ra suối rửa tay.

Khun di chuyển hướng về làng Ia Bia (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) rồi vào nhà thôn trưởng tắm. Nhưng bà con chưa nghi ngờ gì vì không biết cháu bé bị giết.

Qua nguồn tin của bà con cung cấp, lãnh đạo công an huyện đã cử trinh sát về phối hợp với công an xã truy tìm Khun. Anh em bắt đầu truy tìm từ lúc 12h30 tới 17h thì bắt giữ được Khun tại làng Puối B”, ông Ngọc thông tin.

Trưởng Công an xã Ia Le cho biết thêm, khi phát hiện công an vây bắt, Khun bỏ chạy vào vườn cây. Tuy nhiên, lực lượng công an mật phục đã kịp thời khống chế đối tượng.

“Sau khi bị bắt đưa về trụ sở Khun vẫn quanh co chối tội. Đối tượng (Khun –PV) bảo không biết gì (cháu N – bị sát hại) vì ở nhà từ sáng không đi đâu cả. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra các bằng chứng đối tượng có mặt ở hiện trường thì Khun mới nhận tội”, ông Ngọc kể lại.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, tại cơ quan điều tra, Rmah Khun bước đầu khai nhận: Khoảng 8h ngày 26.9, Khun nhậu với bạn ở làng Ia Bia (xã Ia Le) đến khoảng 10 giờ thì ra về. Trên đường về qua khu vực rẫy ở làng Ia Bia, Rmah Khun thấy em N (SN 2003) đang chăn bò nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khun kéo em N vào bụi cỏ gần đó cưỡng bức. Tuy nhiên, em N la hét, chống cự quyết liệt. Thấy vậy, Khun đã lấy đá đập mạnh vào đầu N rồi thực hiện hành vi đồi bại trước khi bỏ trốn.

Nghi can hiếp, giết bé gái 14 tuổi tỉnh bơ thực nghiệm lại tội ác

Quá trình thực hiện lại các động tác khống chế, sát hại cô bé 14 tuổi rồi hiếp dâm, Rmah Khun tỏ ra bình tĩnh, không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Sơn ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN