Vụ đâm chết 'bạn nhậu' ở Thủ Đức: Bắt khẩn cấp nghi phạm

Sự kiện: Tin nóng

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra vụ án mạng xảy ra ở địa bàn phường Linh Xuân.

Trước đó vào tối 18/11, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/11, Nguyễn Văn Quang cùng P.V.H, P.T.D (26 tuổi, quê Quảng Bình) và 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ ở hẻm 131 đường số 6, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Hiện trường nơi nạn nhân H. tử vong. Ảnh: Xuân Đoàn

Hiện trường nơi nạn nhân H. tử vong. Ảnh: Xuân Đoàn

Trong lúc ăn nhậu, giữa Quang và một người khác nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Đến tối, nhóm này rủ nhau đi chơi “tăng hai” ở một quán karaoke trên địa bàn TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Sau khi đi karaoke xong, cả nhóm ra về.

Khi về đến phòng trọ, Quang bất ngờ dùng dao đâm hai anh P.V.H và P.T.D.

Sau đó, anh H. lấy xe máy bỏ chạy tới đường số 6 thì gục xuống đường tử vong (cách nơi bị đâm khoảng 200 mét). Còn anh D. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Xác định Quang là nghi phạm gây án nên lực lượng điều tra đã tập trung truy xét, bắt giữ.

Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Văn Quang.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an xác định 1 người gây án trong vụ đâm chết bạn nhậu ở Thủ Đức

Công an xác định chỉ có một người gây án trong vụ thanh niên bị đâm tử vong sau khi nhậu ở TP Thủ Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Huy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN