Vụ công an xã đánh chết HS: Tuyên án treo 2 người thân bị hại

Hai thân nhân của nạn nhân bị công an xã đánh chết đều bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo, vì có nơi cư trú ổn định, có khả năng tự cải tạo…

Chiều 18.8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bản án phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Vụ công an xã đánh chết HS: Tuyên án treo 2 người thân bị hại - 1

Bị cáo ôm chầm các luật sư ngay sau phiên tòa...

Vụ công an xã đánh chết HS: Tuyên án treo 2 người thân bị hại - 2

...và cảm ơn các luật sư đã bào chữa miễn phí.

Theo đó, hai bị cáo là thân nhân của em Tu Ngọc Thạch (học sinh lớp 9, xã Vạn Thọ, Vạn Ninh) bị công an xã Vạn Long đánh chết gồm: Ông Nguyễn Văn Ly (43 tuổi, cậu ruột em Thạch) và Mai Đình Tâm (47 tuổi, bác họ em Thạch) đều bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án, hành vi la lối nhiều lần, vừa chạy trên QL1A, vừa giơ tay lên, vừa la “công an đánh chết người, bà con ơi” của 2 bị cáo đã lôi kéo người dân tụ tập ngày càng đông gây ách tắc giao thông. Hành vi phản ứng gay gắt, ra điều kiện phải đưa xong xác cháu về mới chịu giải tán của các bị cáo đều là hành động cố ý có chủ đích, gây náo loạn, gây ách tắc giao thông 3 giờ liền.

Bản án cũng nêu rõ ý kiến của các luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại là không có căn cứ. Theo HĐXX, các file video quay lại quang cảnh xảy ra sự việc có nguồn gốc hợp pháp, việc sao file từ máy ảnh ra USB để làm vật chứng là hợp pháp. Khi sao lại hiển nhiên là không còn thể hiện ngày giờ nữa, nhưng xác định thời gian quay đã được thể hiện trong biên bản quay phim, nội dung các file ghi hình không mâu thuẫn với diễn biến sự việc.

Về việc luật sư đề nghị sửa lại hồ sơ vụ án vì bản kết luận điều tra ghi ngày 10.2.2014, nhưng quyết định khởi tố vụ án lại ghi ngày 25.12.2014 là quy trình ngược, có kết luận điều tra mới khởi tố vụ án; HĐXX xác định đây là lỗi đánh máy (ghi nhầm năm), nhiều tài liệu khác trong hồ sơ vụ án thể hiện bản kết luận điều tra lập ngày 10.2.2015.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã chuyển nội dung kháng cao, không kêu oan nữa mà chuyển sang xin giảm nhẹ bản án, thành án treo. Xét thái độ thành khẩn, ăn năn, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng ổn định, có khả năng tự cải tạo nên chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt 2 bị cáo mỗi người nhận 15 tháng tù treo, thử thách 2 năm 6 tháng.

Vụ công an xã đánh chết HS: Tuyên án treo 2 người thân bị hại - 3

Hai bị cáo và vợ chụp hình lưu niệm cùng 4 luật sư.

Không phải bị ngồi tù, hai ông Mai Đình Tâm và Nguyễn Văn Ly đã vui mừng đến bật khóc. Họ ôm chầm và cảm ơn các luật sư đã bào chữa miễn phí.

Ngư dân Mai Đình Tâm rưng rưng nói với PV Dân Việt: “Sau khi bị toà sơ thẩm kêu án 15 tháng tù giam, tui đành bán con thuyền nhỏ vì sợ đi tù rồi, mùa mưa bão tới, không ai chăm sóc bảo quản tàu. Giờ không phải đi tù nữa, tôi sẽ tính chuyện chuộc lại thuyền để cả nhà kiếm sống”.

Liên quan đến đến cái chết của em Tu Ngọc Thạch, ngày 17.8, Công an huyện Vạn Ninh đã có kết luận điều tra lại vụ “Công an xã đánh chết học sinh” xảy ra tại xã Vạn Long (Vạn Ninh).

Theo đó, tối 28.12.2013, Thạch có xô xát với Lê Tấn Khỏe (SN 1999; ngụ xã Vạn Long) nhưng sau đó đã giảng hòa.

Nghe tin, Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm (công an viên xã Vạn Long) và Nguyễn Trung Thắng (công an xã Vạn Phước) đi đưa Thạch về trụ sở. Thạch bỏ chạy, Thắng bắt được Thạch giao cho Phát.

Phát (từng là vận động viên quyền Anh) dùng còng số 8 còng tay Thạch ra sau, rồi đánh vào mặt làm Thạch té ngã. Phát tiếp tục đạp lên người Thạch, kéo Thạch lên quốc lộ 1 dùng tay đánh nhiều cái vào đầu Thạch. Khi đưa Thạch về trụ sở Công an xã Vạn Long, Phát lại tiếp tục đánh nhiều cái và ngực, sườn Thạch.

Sau khi được người nhà bảo lãnh về, sáng 30.12.2013, Thạch ói mửa. Gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng Thạch đã tử vong tại bệnh viện ngày 31.12.2013 do chấn thương sọ não.

Bị cáo Lê Minh Phát sau đó đã bị tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù; bị cáo Lê Ngọc Tâm 9 tháng tù giam và bị cáo Lê Tấn Khỏe 3 năm tù. Bị cáo Phát và Khỏe kháng cáo, phiên phúc thẩm sau đó đã tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN