Vụ chồng đâm chết vợ tại tòa: Đối tượng nghi ngờ vợ có bồ?

Sau khi vợ bỏ đi, Hùng nhiều lần gọi điện thoại thì nghe tiếng một người đàn ông bắt máy nên nghi ngờ vợ có bồ.

Vụ chồng đâm chết vợ tại tòa: Đối tượng nghi ngờ vợ có bồ? - 1

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Chiều 11/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974, ngụ phường Thiện An) và cũng chính là vợ của Hùng. Được biết, Hùng và chị Thuận có với nhau 3 người con.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, cách đây hơn một tháng, hai bên xảy ra mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung nên chị Thuận bỏ nhà đi cho đến nay. Trong thời gian chị Thuận bỏ đi, Hùng điện thoại vào máy vợ nhưng nghe tiếng của một người đàn ông bắt máy. Bực tức nghĩ vợ có bồ nên sáng 11/9, trước khi lên tòa hòa giải, Hùng đã mua con dao Thái Lan thủ sẵn trong người nhằm tìm người đàn ông thường xuyên nghe máy điện thoại của vợ để "hỏi chuyện".

Tuy nhiên, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hùng rút con dao Thái Lan thủ sẵn đâm nhiều nhát vào chị Thuận. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng chị Thuận đã tử vong.

Như đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, TAND thị xã Buôn Hồ tổ chức hòa giải ly hôn giữa Hùng và chị Nguyễn Thị Bích Thuận. Tại phiên hòa giải, Hùng nhiều lần khuyên vợ quay lại để xây dựng gia đình, nuôi dạy con nhưng chị Thuận không đồng ý và cương quyết đòi ly dị.

Sau đó, cả hai ra ngoài hành lang trụ sở tòa án nói chuyện thì Hùng tiếp tục níu kéo khiến hai bên xảy ra to tiếng. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hùng rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến chị Thuận tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Níu kéo bất thành, chồng đâm vợ tử vong tại tòa

Xảy ra mâu thuẫn khi đến tòa hòa giải ly hôn, người chồng đã rút dao đâm vợ tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN