Vụ chết sau cuộc điện thoại: Bắt 2 nghi phạm

Sau khi anh Thi nghe điện thoại, vội vàng chạy ra khỏi nhà, khoảng 30 phút sau, người thân và hàng xóm nhận được tin anh Nguyễn Thế Thi đã bị đâm chết bên đường.

Như đã đưa tin về vụ án mạng xảy ra vào đêm khuya 24/4 trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, thi thể một thanh niên được phát hiện nằm trên vũng máu với nhiều vết chém.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế Thi (29 tuổi), công nhân chuyên áp tải xe rác, thuộc Công ty môi trường đô thị Vinh hiện đang thuê nhà trọ tại khối 9, phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Sau 8 ngày vào cuộc điều tra, vừa qua cơ quan công an TP Vinh đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến cái chết của anh Thi.

Hai nghi phạm là Bùi Viết Linh (22 tuổi) trú tại khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Hồ Mạnh Cường (24 tuổi) trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sau khi đâm chết anh Thi, Linh và Cường đã bỏ trốn ra Hà Nội. Mới đây hai đối tượng quay trở lại TP Vinh thì bị công an bắt giữ.

Hiện, công an TP Vinh đã khởi tố vụ án "giết người cướp tài sản", khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi phạm trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Vinh – Tr. Nguyễn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN