Vụ chánh án ăn hối lộ: Bắt thêm một thẩm phán

Qua lời khai của ông Phan Văn Quang (Chánh án TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An), thêm 1 thẩm phán có tham gia nhận tiền chạy án của một số người nhà bị cáo.

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Tá Trường - Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn, để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.  

Trước đó, vào chiều ngày 25/11/2013, ông Phan Văn Quang (Chánh án TAND huyện Nam Đàn) khi đang nhận số tiền 20 triệu đồng từ tay một bị can thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Qua khám xét phòng làm việc, công an còn thu giữ một khẩu súng K54 và 10 viên đạn chưa sử dụng (không có giấy phép). Khẩu súng có được do ông Quang biển thủ từ một vụ án khác. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều phong bì chưa bóc, qua kiểm đếm, tổng số tiền lên đến hơn 80 triệu đồng. 

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ông Phan Văn Quang khai ông Võ Tá Trường - Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn là đồng phạm có tham gia nhận tiền chạy án của một số người nhà bị cáo. Chiều 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục ra lệnh bắt thẩm phán Võ Tá Trường (Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn) để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.

Hiện vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN