Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại: “Diễn xuất” bình tĩnh của nghi phạm

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm tổ chức lễ tang cho cháu T., Quân vẫn sang thăm hỏi gia đình như không hề hay biết chuyện gì xảy ra với bé trai 11 tuổi.

Gia đình cháu T tổ chức hậu sự cho bé trai xấu số.

Gia đình cháu T tổ chức hậu sự cho bé trai xấu số.

Liên quan đến vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại trong nhà tắm, ngày 26/4, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (trú xã Yên Cường, huyện Ý Yên) và 1 nghi phạm khác để làm rõ vụ giết người tại xã Yên Cường.

Một lãnh đạo UBND xã Yên Cường thông tin, Quân là hàng xóm của nạn nhân T. (SN 2010, trú thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường) và hay sang uống rượu với bố nạn nhân. Đối tượng này bị câm, điếc và có tính trộm cắp vặt.

“Đối tượng từng bị người dân bắt quả tang nhiều lần khi trộm cắp vặt nhưng họ thấy câm, điếc nên đều bỏ qua”, vị này cho hay.

Liên quan đến vụ việc, chị Dậu (bác ruột cháu T) kể lại, trưa 24/4, sau khi phát hiện cháu T. bị sát hại, gia đình đã rất sốc. Hàng xóm xung quanh cũng sang thăm hỏi, động viên gia đình, Quân là một trong số đó.

“Lúc đó, anh ta mặc quần áo chỉnh tề và ú ớ hỏi “cháu làm sao đấy, ai bóp cổ cháu”. Anh ta thản nhiên, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi về nhà thì anh ta bị cơ quan công an triệu tập, lúc này mọi người mới ngỡ ngàng”, chị Dậu kể lại.

Lực lượng công an phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng công an phong toả, khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/4, chị gái T. trở về nhà và phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước thì thấy em trai tử vong trong tư thế mặt úp trong chậu nước.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bé trai 11 tuổi bị sát hại, chiếc két sắt của gia đình cũng bị phá và mất số tiền bên trong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: Công an triệu tập nghi can

Cơ quan công an đã triệu tập nghi can để làm rõ vụ án mạng khiến bé trai 11 tuổi bị sát hại ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN