Vụ 2 cô gái bị đổ xăng đốt: Gã bạn trai tàn độc “bắt cá 2 tay”

Trong lúc ly thân vợ, Định có quan hệ tình cảm với 2 cô gái. Đến khi xảy ra cãi vã, Định đổ xăng đốt bạn gái và một cô gái khác.

Vụ 2 cô gái bị đổ xăng đốt: Gã bạn trai tàn độc “bắt cá 2 tay” - 1

Định (ảnh vòng tròn đỏ) nhẫn tâm đổ xăng đốt cả 2 cô gái, trong đó có một người là bạn gái mình.

Gã côn đồ “bắt cá 2 tay”

Ngày 30/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Tiến Định (tên gọi khác Định Trọc, SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Định là nghi phạm đổ xăng đốt bạn gái là chị H (23 tuổi, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị M (20 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Theo điều tra, Định đã có vợ và 2 con nhưng hiện hai vợ chồng đã ly thân. Năm 2016, Định có quen biết và nảy sinh tình cảm với H. Thi thoảng, Định lui tới phòng trọ của chị H. Dù có tình cảm với chị H nhưng Định còn yêu một cô gái khác ở phường Khai Quang.

Với tướng mạo dữ dằn, xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc Định được dân “anh chị” gọi là Định “trọc”.  Quanh Định luôn có nhiều đàn em theo chân, sẵn sàng nghe lệnh phục vụ.

Khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H nhưng bạn gái không có nhà. Định gọi điện thoại, nhắn tin nhiều lần bảo bạn gái về nhưng mãi không thấy nên đối tượng bực tức.

Sau khi sử dụng ma túy đá, Định gọi điện thoại nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng khoảng 1,5L.

Trưa cùng ngày, chị H và chị M về phòng trọ thì xảy ra cãi nhau với Định. Trong lúc to tiếng, Định bất ngờ dùng chai xăng đổ lên người bạn gái và chị M rồi bật lửa đốt trước khi mở cửa bỏ trốn.

Hành động tàn độc của Định khiến chị H bị bỏng 95% cơ thể, còn M bị bỏng 65%. Dù được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng do tiên lượng xấu, gia đình H đã xin về nhà tại xã Tam Quan để chăm sóc, còn M hiện đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Vụ 2 cô gái bị đổ xăng đốt: Gã bạn trai tàn độc “bắt cá 2 tay” - 2

Chị Hiền bị bỏng nặng tiên lượng xấu sau khi bị cháy ở phòng trọ.

Ra tay tàn độc, Định “trọc” đối diện hình phạt nào?

Trao đổi với PV về vụ án trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, hành vi của Dương Tiến Định đã xâm phạm đến 2 khách khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu về tài sản. Hành vi phạm tội của Định “trọc” có dấu hiệu của tội Tội giết người và hủy hoại tài sản theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi.

“Chị H và chị M may mắn giữ được tính mạng thì Định vẫn phải chịu trách nhiệm về Tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Điều 57 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi quy định, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.

Như vậy, nếu hai cô gái may mắn giữ được tính mạng, đối tượng phạm tội sẽ đối mặt với hình phạt không quá 20 năm.

Tuy nhiên, trường hợp, nếu trong quá trình điều trị, do bị bỏng quá nặng, một trong hai cô gái tử vong thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về Tội giết người”, luật sư Thơm nói.

Vụ 2 cô gái bị đổ xăng đốt: Lời khai của gã bạn trai tàn độc

Trong lúc cãi nhau, Định đổ xăng lên người bạn gái và một cô gái khác rồi châm lửa đốt khiến 2 cô gái bị bỏng nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Hiền Lê ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN