Vào tù vì phá máy ATM, cướp tiền tỉ

4 kẻ liều lĩnh đến khống chế bảo vệ, sau đó phá máy ATM và lấy gần 1,4 tỉ đồng.

TAND tỉnh Quảng Ninh ngày 23/8 đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Ninh Giang - Hải Dương. HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Khánh 23 năm tù, Đồng Quang Hiển 19 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Hùng 18 năm tù và Nguyễn Xuân Đạt 8 năm tù.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/10/2011, Trần Đăng Đại cùng Trần Đức Khánh, Đồng Quang Hiển, Nguyễn Xuân Đạt đến Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Ninh Giang với ý định dùng dao khống chế bảo vệ để chiếm đoạt tiền trong máy ATM nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy.

Đến rạng sáng 7/10/2011, Đại, Khánh, Hiển và Phạm Văn Hùng tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng trên, khống chế bảo vệ Vũ Ngọc Chung, sau đó phá máy ATM và lấy gần 1,4 tỉ đồng. Riêng Khánh còn chiếm đoạt của anh Chung 1 điện thoại di động và làm hư hỏng máy ATM, gây thiệt hại gần 60 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp trên, các đối tượng khai nhận ngày 28/4/2011, Đại, Khánh và Trần Đăng Duy đã phá máy ATM của Sacombank Chi nhánh Hưng Yên lấy hơn 90 triệu đồng. Hiện Duy đã chết, còn Đại bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN