Cả nhà vào tù vì hành hung nhà báo

Chửi bới, đánh đập, phá hỏng máy quay, 3 bị cáo đã bị kết án tù vì tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 20/7, TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ tuyên phạt tù đối với ba người trong một gia đình ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ vì tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Sĩ (sinh năm 1966) lĩnh hai năm tù giam, Huỳnh Ngọc Dư (sinh năm 1967, vợ của Sĩ) hai năm sáu tháng tù và Nguyễn Tuấn Hoàng (sinh năm 1992, con của Sĩ) bị phạt hai năm tù giam.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại nhà văn hóa phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Theo cáo trạng của VKSND quận Ô Môn, ngày 8/2, các phóng viên Nguyễn Thị Mỹ Lang, Lê Kiều Tiên, Hà Tuyết Hồng và Võ Hoàng Nghĩa của Đài Phát thanh truyền hình TP Cần Thơ cùng 3 công an của phường Thới Hòa, quận Ô Môn đến khu vực Hòa An, phường Thới Hòa làm phóng sự theo nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nương liên quan đến Huỳnh Ngọc Dư.

Khi đang làm việc, gia đình bị cáo Dư đã có hành động chửi bới, tấn công, giật và làm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN