Tuyển NV trên báo để tìm gái mại dâm

Để có thêm "nguồn hàng", tú bà rao trên báo tuyển... "nhân viên phục vụ bàn".

Ngày 25/3, Công an quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) triệt phá ổ mại dâm trá hình cắt tóc gội đầu.

Theo đó, chiều 24/3, cơ quan công an kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tẩm quất cắt tóc gội đầu Diệp Anh tại số 95 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Chưa hết, tại tầng hầm, 4 đối tượng đang đánh bạc bị bắt quả tang.

Tuyển NV trên báo để tìm gái mại dâm - 1

Nhân viên của quán là những cô gái được Tá tuyển từ khắp mọi nơi

Chủ quán là Nguyễn Thị Chẵn Tá (SN 1970, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đang tham gia cuộc sát phạt.

Bước đầu xác định, Nguyễn Thị Chẵn Tá kinh doanh cắt tóc, gội đầu, tẩm quất từ tháng 11/2008. Nhưng thực chất, Tá kiêm luôn cả dịch vụ thư giãn, kích dục bằng tay, bằng miệng cho khách nam.

Tá mới chuyển sang hoạt động mua bán dâm khoảng 2 tháng nay. Quán của Tá chỉ phục vụ khách có nhu cầu "đi tàu nhanh", không qua đêm. Mỗi lần có khách mua dâm, Tá thu 500.000 đồng, chia cho gái bán dâm 400.000 đồng, còn mình hưởng 100.000 đồng.

Tuyển NV trên báo để tìm gái mại dâm - 2

Nguyễn Thị Chẵn Tá kể rằng thường xuyên đăng báo mua quảng cáo, rao vặt để tuyển nhân viên

Tá khai rằng mình đã có chồng và hai con. Nhân viên của quán là những cô gái được Tá tuyển từ khắp mọi nơi. Tú bà kể rằng thường xuyên đăng báo mua quảng cáo, rao vặt để tuyển nhân viên phục vụ làm cho quán cà phê. Khi các cô gái đến quán xin việc, Tá mới nói rõ mục đích tuyển người. Nếu cô gái nào muốn hoạt động mại dâm thì ở lại quán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN