Tuyên án nhóm "cát tặc" đánh chìm ghe khiến phó công an xã tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Phát hiện lực lượng chức năng tuần tra đêm, nhóm cát tặc đã đánh chìm phương tiện hòng bỏ trốn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo

Chiều 4/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1983, ngụ tại xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên) cùng đồng phạm về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 00h ngày 10/8/2020, Nguyễn Tấn Phát cùng đồng bọn gồm: Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hồ Thành Danh sử dụng ghe bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên.

Phát hiện nhóm đối tượng hút cát trái phép, tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội do thiếu tá Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã làm Tổ trưởng đã áp sát kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Phát và đồng bọn đã làm chìm ghe nhằm không để lực lượng chức năng kiểm tra, rồi bơi lên bờ bỏ trốn.

Lúc này, phương tiện của tổ tuần tra khi áp sát đã bị dòng nước xoáy từ ghe cát đang chìm cuốn theo.

Sự việc xảy ra quá nhanh nên thiếu tá Lê Thanh Hải không kịp thoát hiểm và đã hy sinh. Các thành viên khác của tổ tuần tra may mắn thoát nạn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Phát 14 năm tù, bị cáo Đinh Hoàng Anh Tuấn 11 năm tù, bị cáo Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

4 người bắt ”cát tặc” bị phạt tổng cộng 35 năm tù, ”cát tặc” bị phạt hành chính

4 người vây bắt nhóm người khai thác cát trái phép đã bị toà án tuyên phạt tù về tội Cướp tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN