Tử hình đứa cháu giết chết cô ruột

Ngày 13/5, tại UBND xã Long Định, huyện Cần Đước (Long An), Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án đứa cháu Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) giết chết cô ruột, cướp tài sản đi đánh bạc ra xét xử sơ thẩm lưu động tại địa phương.

Trước đó, theo cáo trạng 13/2/2013 (tức mùng 4 tết năm Quý Tỵ 2013) Cường đón xe từ TP HCM về xã Long Định. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lợi dụng đêm tối, tên Cường đột nhập vào nhà cô ruột là bà Trần Thị Gấm (SN 1947, ngụ cùng địa phương) dùng dao giết chết bà Gấm với hơn 10 nhát dao, cướp đi 8,5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số nữ trang nạn nhân mang trên người rồi tẩu thoát về Củ Chi.

Sau đó, y bán số vàng, cùng với số tiền mặt 8,5 triệu đồng cướp được của bà Gấm để đi đánh bạc thua hết tiền.

Ngày 7/3/2013, tên Cường bị lực lượng điều tra công an tỉnh Long An phát hiện và bắt giữ khi đang ở cùng vợ con  tại ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM.

Tại tòa tên Cường thừa nhận hành vi của mình đã giết chết bà Gấm và trước đó đã lấy 50 triệu đồng của bà nội, bị cha mẹ la mắng đã bỏ địa phương đi biệt khi đó đến khi bị bắt.

Hội đồng xử án đã tuyên phạt tử hình đối với cáo Cường về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN