Từ chiếc Dream dán hình con bướm

Theo nhận dạng của các bị hại, ổ nhóm cướp giật túi xách có những đối tượng dáng vẻ ngổ ngáo, đầu cạo trọc, điều khiển xe máy hiệu Honda Dream có dán hình bươm bướm.

Trong những ngày cuối tháng 9/2012, trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian cướp giật túi xách của phụ nữ. Theo nhận dạng của bị hại, ổ nhóm cướp giật có những đối tượng dáng vẻ ngổ ngáo, đầu cạo trọc, điều khiển xe máy hiệu Honda Dream có dán hình bươm bướm che BKS. Xâu chuỗi lời khai của các bị hại, lực lượng CSHS CAQ Tây Hồ xác định, các đối tượng gây án khả năng là người tỉnh ngoài, bởi ngang nhiên “hành động” vào buổi trưa, ngay tại các tuyến đường đông đúc người qua lại như: Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm.

Từ chiếc Dream dán hình con bướm - 1

Hai đối tượng Quân - Kỷ tại cơ quan công an.

13h ngày 26/9, trong khi trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ đang khẩn trương truy tìm dấu vết ổ nhóm này, đã nhận được tin báo của người dân về một vụ cướp giật ở trước cửa chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ).

Theo bị hại, chị Phạm Thị Trang (SN 1993), ở huyện Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Phúc: trong túi xách bị cướp giật chỉ có giấy tờ tùy thân, không có tài sản giá trị. Xác định đối tượng “ăn hụt” sẽ sớm gây án tiếp, trinh sát đội CSHS CAQ Tây Hồ đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra. 16h30 cùng ngày, lực lượng tuần tra ở tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, phát hiện 2 đối tượng nam điều khiển xe máy Dream, BKS được che bởi miếng đề can in hình con bướm, có nhận dạng giống với ổ nhóm đang truy tìm, đã bí mật bám theo. Đến trước cửa số nhà 460 đường Lạc Long Quân, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1975), quê ở Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đi xe máy cùng chiều, vai đeo túi xách, đã áp sát cướp giật rồi bỏ chạy.

Phát hiện tổ tuần tra và nhân dân truy đuổi phía sau, đối tượng phóng xe vào làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm hòng tẩu thoát. Chạy được hơn 1km thì gặp đường cụt, 2 đối tượng bỏ xe, trốn vào bãi đất cây cỏ um tùm. Sau nhiều giờ, được sự hỗ trợ của người dân, CAQ Tây Hồ đã bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu hồi tang vật. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Tiến Quân (SN 1991) và Phạm Văn Kỷ (SN 1993), cùng ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bản thân đều nghiện ma túy, mỗi khi hết tiền, 2 đối tượng lại rủ nhau đi xe máy từ Hà Nam lên Hà Nội “săn mồi”. Khai thác mở rộng vụ án, hai đối tượng khai đã gây ra 4 vụ cướp giật trên địa bàn quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN