Truy tố thầy giáo "quan hệ" với học sinh

T. đến nhà Quý để hỏi bài tập. Sau khi hướng dẫn bài, Quý dẫn T. vào phòng để “quan hệ”.

Ngày 6/11, VKSND thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Quý (nguyên giáo viên dạy toán, thường trú xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2010, chị NTKL (ngụ thị xã Đồng Xoài) đưa con gái là NTTT (15 tuổi) đến gặp Quý xin học thêm môn toán. Trong quá trình học thêm, giữa Quý và nữ sinh T. nảy sinh tình cảm. Chiều 31/3, T. đến nhà Quý để hỏi bài tập. Sau khi hướng dẫn bài, Quý dẫn T. vào phòng để “quan hệ”.

Sự việc được phát hiện khi chị L. thấy điện thoại của T. có nhiều tin nhắn tình cảm của Quý. Ngày 2/5, Công an thị xã Đồng Xoài khởi tố bị can đối với Quý về tội giao cấu với trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhi (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN