Truy sát kinh hoàng trên phố Sài Gòn

Mâu thuẫn trong khi hát, hai nhóm thanh niên dùng gậy gộc, tuýp sắt truy sát nhau kinh hoàng khiến 3 người trọng thương.

Chiều 15/4, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Trần Tài Được (SN 1996), Cấn Văn Chinh (SN 1960), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996) và Cấn Văn Tân (SN 1961, tất cả đều ngụ quận Thủ Đức) tham gia trong vụ ẩu đả kinh hoàng trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo điều tra bước đầu, đêm 12/4, hai nhóm thanh niên cùng đến quán nhậu Ngọc Lan nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để nhậu và hát.

Trong khi hát, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên xông vào ẩu đả khiến nhiều người có mặt trong quán Ngọc Lan bỏ chạy tán loạn. Sau khi được nhiều người can ngăn, nhóm thanh niên kia ra về, nhóm còn lại vẫn tiếp tục ngồi nhậu.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, nhóm thanh niên kia bất ngờ quay lại vác gậy gộc, tuýp sắt xông vào quán Ngọc Lan. Bị tấn công bất ngờ, nhóm thanh niên khác dùng chai bia, bàn ghế chống đỡ.

Cuộc truy sát khiến Phạm Văn Hoài Thanh (SN 1987) và anh Nguyễn Văn Yên (SN 1987, cùng ngụ quận Thủ Đức) bị đánh trọng thương. Riêng tên Được, Chinh, Tuấn, Tân bị lực lượng Công an quận Thủ Đức bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN