Truy đuổi cẩu tặc, 3 người chết: Nạn nhân bị bắn súng điện?

Hai trong số 3 nạn nhân tử vong khi truy đuổi cẩu tặc có dấu hiệu bị súng điện tự chế của băng trộm chó bắn vào người.

Chiều 15/6, Trung tá Trà Văn Hon - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Củ Chi, TPHCM, cho biết: “Tối 14/6, nhận được tin báo của người dân về một vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông), lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là: Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông), Nguyễn Minh Phương (19 tuổi) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Trung An.

Theo Trung tá Hon, khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 con dao tự chế dài khoảng 60cm, một xe Exciter màu xanh không biển số. Xe này nhanh chóng được làm rõ là của Hữu.

Truy đuổi cẩu tặc, 3 người chết: Nạn nhân bị bắn súng điện? - 1

Trung tá Trà Văn Hon- Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Củ Chi

Từ việc khám nghiệm hiện trường và thông tin người dân cung cấp, Công an huyện Củ Chi xác định: Vào khoảng 18h ngày 14/6, Bảo, Hữu và Phương ngồi chơi trước nhà ở ấp 8 (xã Tân Thạnh Đông) thì nghe có kẻ bắt trộm chó nên Bảo điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Hữu và Phương đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 1km, khi đến đường Nguyễn Kim Cương (đoạn qua ấp 10, xã Tân Thạnh Đông thì xe máy của 3 người mất lái, văng vào bồn hoa bằng xi măng bên đường. Do bị thương nặng nên Bảo đã tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên cả 2 cũng đã tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu, anh Bảo bị đa chấn thương, vùng trán trái có vết chấm bầm tụ máu với kích thước từ 0,05 đến 1cm rải rác trên diện tích 6,5cmx6,5cm nghi do xung điện. Anh Phương tử vong do đa chấn thương, cánh tay phải có nhiều vết tụ máu nghi do bị bắn súng điện. Anh Hữu tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Truy đuổi cẩu tặc, 3 người chết: Nạn nhân bị bắn súng điện? - 2

Truy đuổi cẩu tặc, 3 người chết: Nạn nhân bị bắn súng điện? - 3

Hiện trường nơi 3 thanh niên truy đuổi theo nhóm cẩu tặc dẫn đến tử vong

Anh T., người chứng kiến sự việc, kể lai: “Thời gian trên, tôi đang đứng trước nhà thì nghe tiếng xe rú trên đường. Nhìn ra thì thấy 3 thanh niên đi trên xe Exciter cầm dao đuổi theo nhóm 4 người đi trên 2 xe máy phía trước. Khi người ngồi sau trên xe Exciter cầm dao vung lên thì tôi nghe tiếng 'phạch', sau đó thấy cả 3 người té văng xuống đường. Một người tử vong tại chỗ. Hai người còn lại còn thở nên được chuyển đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi”.

Theo nhiều người dân sống tại đây, súng điện tự chế mà nhóm cẩu tặc dùng là một đoạn sắt nhọn dài nối với dây điện. Khi bọn chúng hành nghề, 2 tên đi trước để bắn súng điện. Những con chó bị dính “đạn” thường bị co giật, nằm bất động, sau đó sẽ được những tên đi sau bắt bỏ bao mang đi.

Trung tá Hòn cho biết: Hiện vụ việc nghiêm trọng đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN