Trùm Dũng "ben" đối mặt 23 năm tù

Trùm giang hồ đào hoa đã khiến vợ, người tình và đàn em cùng dính vòng lao lý.

Sau 4 ngày xét xử, ngày 7/6, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án 23 năm tù cho Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”) kẻ cầm đầu vụ đòi nợ thuê, bắn chết ông Phan Văn Lan, giám đốc DNTN Lan Thảo, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Cụ thể Dũng “ben” bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”. So với các bị cáo còn lại, Dũng “ben” bị đề nghị mức án cao nhất vì là đối tượng cầm đầu băng đòi nợ thuê và trực tiếp nã súng vào ngực, cướp sinh mạng ông Lan.

Trùm Dũng "ben" đối mặt 23 năm tù - 1

Các bị cáo được dẫn giải tới tòa.

Riêng Phạm Tấn Thành, người nhờ Dũng “ben” dắt đàn em từ TP.HCM lên Bình Dương đòi nợ dùm mình bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù giam về tội giết người. Các đàn em Dũng “ben” cũng bị truy tố, xét xử về tội này với mức án từ 13 đến 20 năm tù giam, gồm: Đặng Việt Thịnh, Bùi Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Phạm Văn, Nguyễn Quốc Vũ, Đỗ Hữu Đức, Đặng Văn Khoa.

Dương Quang Chiến (em Dũng "ben") và người tình của Dũng “ben” là Võ Thị Thúy Dung bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”. Nguyễn Thị Xuân Mai (vợ Dũng “ben”, 50 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đề nghị 9 - 12 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Như đã thông tin, năm 2011, Dũng “ben” được Thành thuê đòi ông Lan món nợ 500 triệu đồng. Dũng đã dẫn đàn em đến nhà ông Lan đập phá đồ đạc. Khi hỗn chiến với ông Lan, Dũng “ben” nổ súng bắn chết ông này. Sau đó Dũng trốn lệnh truy nã ra Hà Nội sống với người tình là Võ thị Thúy Dung cho đến khi bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN