Trốn truy nã ngay cạnh nơi... gây án

Bị truy nã về hành vi giết người, nhưng hắn vẫn ngang nhiên sống ngay gần nơi gây án.

Một lái “xe ôm” bị chém chết tại bến xe Mỹ Đình

7h ngày 11/12/2010, anh Mai Văn Tuân (SN 1982), HKTT tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa - hành nghề “xe ôm” ở bến xe Mỹ Đình, cùng một số đồng nghiệp, trong đó có: Nguyễn Quyết Thắng (SN 1986), ở huyện Chương Mỹ; Nguyễn Thanh Hải (SN 1983), ở huyện Từ Liêm, Hà Nội; Trịnh Bá Hòa (SN 1981), ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đánh bạc gần khu vực bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Bị thua hết tiền, Nguyễn Thanh Hải cầu cứu Nguyễn Quyết Thắng cầm cố hộ chiếc xe máy nhưng không được. Bực tức, Hải rút dao chọc tiết lợn trong người gí vào cổ Thắng đe dọa, bắt Thắng phải trả lại tiền cho mình. Lấy tiền xong, Hải tiếp tục cùng “đàn em” dùng dao ép Thắng và Hòa lên xe taxi, chở đến nhà một người bạn của Hải ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm. Tại đây, Hải cùng một số đối tượng khác cướp thêm của Thắng 5 triệu đồng, của Hòa 10 triệu đồng. Thắng và Hòa sau đó bị Hải nhốt trong ngôi nhà này. Lợi dụng sơ sở của đối phương, Thắng và Hòa đã trốn thoát.

Uất ức vì bị đánh, nhóm của Thắng gọi điện thoại rủ Cường... và một số người khác đến bến xe Mỹ Đình trả thù nhóm Hải. Sau khi bàn bạc, thống nhất phương án trả thù, 2h sáng 12/12/2010, nhóm của Thắng mang theo hung khí đi tìm các đối tượng vừa cướp tiền, hành hung mình. Chúng chia thành 2 nhóm đến bến xe Mỹ Đình. Nhìn thấy Thắng từ xa, nhóm Hải bỏ chạy tán loạn. Đang đứng cùng nhóm Hải nên anh Mai Văn Tuân cũng bỏ chạy theo, song bị Cường, Thắng chặn lại đâm chết. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự: giết người, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và không tố giác tội phạm, khởi tố bị can với 8 đối tượng. Riêng Thắng và Cường bỏ trốn, ngày 17/2/2012, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Trung tuần tháng 6/2012, trinh sát phát hiện 2 đối tượng này sống ung dung, ngang nhiên gần nơi xảy ra vụ án. Đêm 19, rạng sáng 20/6, tổ công tác của Phòng 6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm mật phục, bắt giữ Cường khi anh ta vừa xuất hiện ở phố Phạm Tuấn Tài (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Ngay sau khi bắt Cường, lực lượng công an tiếp tục tổ chức truy bắt Nguyễn Quyết Thắng. Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, Hà Nội. Phòng 6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu, đối tượng cho CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN