Trinh sát vây ráp căn nhà giữa cánh đồng hoang, bắt nghi phạm giết người

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi sát hại người phụ nữ là ân nhân của mình ở Sài Gòn, hai đối tượng lẩn trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Trinh sát vây ráp căn nhà giữa cánh đồng hoang, bắt nghi phạm giết người - 1

Đối tượng Nguyễn Bá Lĩnh (trái) và Mai Ngọc Tâm

Ngày 4.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM đã di lý hai đối tượng Nguyễn Bá Lĩnh (25 tuổi) và Mai Ngọc Tâm (17 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) từ Bạc Liêu về TP.HCM để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo hồ sơ, chiều 30.1, ông Đấu đi làm về phòng trọ trên đường Phan Đình Thông (phường An Lạc, quận Bình Tân), khi mở cửa vào phòng ông Đấu tá hỏa phát hiện vợ là bà N.T.H. (46 tuổi, quê Bạc Liêu) bị sát hại. Thi thể nạn nhân nằm úp trên tấm nệm giữa nhà, nhiều tài sản, vòng vàng bị mất.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án. Bằng biện pháp nghiệp vụ cùng lời khai các nhân chứng, công an xác định hai nghi phạm có liên quan đến cái chết của bà H là Lĩnh và Tâm nên tổ chức truy bắt.

Tuy nhiên, xác minh nơi ở của cả hai đối tượng ở Bạc Liêu thì từ sau khi vụ án mạng xảy ra, cả hai không có ở địa phương.

Đầu tháng 9, nguồn tin cho biết Lĩnh vừa xuất hiện ở Bạc Liêu nên đêm 1.9, nhiều trinh sát, điều tra viên của PC45 TP.HCM tức tốc lên đường xuống Bạc Liêu. Xác định Lĩnh đang lẩn trốn trong căn nhà ở giữa cánh đồng hoang ở xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu) nên các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh bao vây, bắt giữ Lĩnh.

Từ lời khai của Lĩnh, Mai Ngọc Tâm cũng bị bắt ngay sau đó, khi đối tượng đang làm thuê tại một vựa tôm gần nhà ở xã Vĩnh Trạch.

Trinh sát vây ráp căn nhà giữa cánh đồng hoang, bắt nghi phạm giết người - 2

Khu vực phòng trọ nơi bà H bị sát hại

Tại cơ quan công an, Lĩnh và Tâm khai cùng làm công nhân cho một cơ sở thu mua tôm ơ Bạc Liêu nên quen biết nhau. Cuối năm 2017, cả hai rủ nhau lên TP.HCM tìm việc làm mới và thuê phòng trọ ở phường An Lạc (quận Bình Tân)

Lên TP.HCM không có việc làm nên Lĩnh đến nhờ người quen là vợ chồng ông Đấu tìm việc giúp. Ông Đấu sau đó giới thiệu cho Lĩnh và Tâm đi làm phụ hồ ở gần phòng trọ.

Bản thân nghiện ma túy, đồng lương phụ hồ không đủ thỏa mãn cơn nghiện nên Lĩnh đến phòng trọ mượn tiền của bà H. Về phần mình, sau vài lần cho Lĩnh mượn tiền nhưng không thấy trả nên bà H không cho mượn nữa.

Tối 29.1, Lĩnh rủ Tâm giết bà H để cướp tài sản lấy tiền mua ma túy và được đồng ý. Sáng 30.1, bộ đôi này sang phòng trọ của bà H ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền cùng một máy tính bảng.

Cả hai đem bán số tài sản được 9 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Biết cảnh sát đang truy tìm mình nên Lĩnh sống lang thang ở TP Bạc Liêu rồi lên TP.HCM lẩn trốn. Riêng Tâm thì làm công nhân cho cơ sở thu mua tôm gần nhà.

Đối tượng Lĩnh sau đó xuống Kiên Giang đi làm cho ghe cào, đầu tháng 9 khi quay trở lại Bạc Liêu thì bị bắt giữ.

Tiết lộ bất ngờ về kẻ sát hại người phụ nữ độc thân để cướp tivi cũ

Liên quan vụ sát hại người phụ nữ độc thân ở Yên Bái để cướp chiếc tivi cũ, công an đã bắt đối tượng Hà Thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN