Trai làng ném đá, đánh 1 thanh niên tử vong

Ngày 4.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết đã tiến hành triệu tập 8 thanh niên của làng Măng Tôn (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) để lấy lời khai điều tra một vụ chết người trên quốc lộ 40.

Trước đó, vào lúc 23h30 ngày 2.2, trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 40 (đoạn qua thôn Măng Tôn), Công an xã Bờ Y phát hiện có một thanh niên nằm cạnh chiếc xe máy mang biển số 82E1-036.00 trong tình trạng nguy kịch, vùng đầu có nhiều thương tích nặng, chảy nhiều máu. Xung quanh hiện trường có rất nhiều gạch đá và một số cây gậy còn dính vết máu.
 
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi. Cơ quan công an xác định nạn nhân tên là Đinh Văn Hà (ngụ thôn Đăk Mế, xã Bờ Y).

Trai làng ném đá, đánh 1 thanh niên tử vong - 1
Hiện trường vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ngọc Hồi đã tiếp cận hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định vào tối 2.2, có 6 thanh niên ở làng Bắc Phong (xã Bờ Y) đi chơi qua khu vực làng Măng Tôn thì bị một nhóm thanh niên (hơn 10 người) đứng bên đường ném gạch đá vào người. Bực tức vì bị tấn công vô cớ, nhóm này cũng nhặt gạch đá ném lại. Khoảng 10 phút sau, cả hai nhóm mới bỏ về.

Lúc này, anh Hà chạy xe máy chở anh Quách Văn Cầm (trú cùng địa phương) đi ngang qua thì bị nhóm thanh niên làng Măng Tôn xông ra dùng gậy gộc tấn công liên tiếp. Anh Cầm ngồi sau nên may mắn chạy thoát, còn anh Hà bị ném đá trúng vào đầu, ngã xuống đất. Nhóm này tiếp tục cầm gậy xông đến đánh anh Hà khiến nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan công an, do vụ việc trên xảy ra vào lúc trời tối đường vắng, ít người qua lại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Thủy-N.Hạnh/Pháp luật TP.HCM
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN