Tông chết cháu bé, tài xế nhẫn tâm bỏ chạy

Sau khi tông cháu bé, tài xế xe tải ngoáy nhìn rồi lập tức nhấn ga bỏ chạy để mặc nạn nhân nằm bất động trên đường.

Vụ TNGT thương tâm xảy ra lúc 17h10 ngày 15/8 trên địa bàn TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm cháu Nguyễn Tấn Sang (10 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Đông Hòa) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Anh Ngô Đức Thao, người chứng kiến vụ tai nạn kể lại: Vào thời gian trên cháu Sang đứng tắm mưa trên đường nội bộ trước nhà tại khu dân cư phố Đông B, phường Đông Hòa, TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Bất ngờ anh Thao phát hiện một chiếc xe tải đông lạnh thùng trắng chạy đến với tốc độ nhanh rồi ôm cua tông thẳng vào cháu Sang. Quá hốt hoảng anh Thao chạy ra cùng lúc tài xế ngoái nhìn rồi đạp ga bỏ chạy ra đường Trần Hưng Đạo theo hướng về khu hành chánh TX Dĩ An mất hút. Do xe chạy quá nhanh nên anh Thao chỉ ghi nhận được biển số xe có số đầu là 54Y….

Lúc này người thân nhanh chóng đưa cháu Sang trong tình trạng phần đầu, mặt bị dập nát đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng cháu Sang đã tử vong trước khi đến bệnh viện Đa khoa Dĩ An.

Tối cùng ngày, ba và mẹ cháu Sang ngất lịm trước nhà Đại thể bệnh viện chờ nhận xác con khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt và càng phẫn nộ trước hành vi vô lương tâm của tên tài xế xe tải.

Hiện Công an TX Dĩ An đang điều tra truy bắt tài xế gây tai nạn bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN