Tới nhà em ruột gây sự, vung kiếm chém bảo vệ dân phố

Gặp công an phường và bảo vệ dân phố, Toàn chửi bới, rút kiếm chém 1 bảo vệ dân phố bị thương.

Tới nhà em ruột gây sự, vung kiếm chém bảo vệ dân phố - 1

Toàn dùng kiếm chém bảo vệ tổ dân phố bị thương ở tay. (Ảnh minh họa)

Ngày 10.11, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Văn Toàn (56 tuổi, ở phường Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h00 ngày 4.11, Toàn dùng kiếm đập phá cửa cổng và cửa sổ nhà em ruột Lê Văn Tuyên (46 tuổi, cùng ở phường Hạp Lĩnh).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạp Lĩnh phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng tới ổn định trật tự, yêu cầu Toàn dừng tay thì đối tượng chửi bới tổ công tác và dùng kiếm chém anh Trần Văn Hùng  (cán bộ ban bảo vệ dân phố phường) bị thương ở tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN