Tòa phạt tù chung thân kẻ đạp chết bé trai mới hơn 1 tuổi

Sự kiện: Bạo hành trẻ em

Vì bé trai không nín khóc, Quân đã dùng chân đạp nhiều cái vào đầu khiến bé chấn thương sọ não và tử vong.

Ngày 9-6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) về tội giết người.

Theo cáo trạng, NTHN (23 tuổi) và Phạm Lộc Hưởng (28 tuổi) sống với nhau như vợ chồng ở khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và có với nhau con chung là PGB (sinh năm 2020).

Trong thời gian này thì Hưởng có quen biết với Quân (31 tuổi) nên rủ Quân về nhà sống chung với gia đình. Quân là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Minh Quân. Ảnh: HD

Đến tháng 6-2021 thì Phạm Lộc Hưởng phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Tam Bình xử phạt chín tháng tù giam.

Trong quá trình Hưởng chấp hành án thì Quân lại sống chung như vợ chồng với bà N. tại nhà của Hưởng.

Đối với hành vi Quân chung sống như vợ chồng với chị N., VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị địa phương xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Vào khoảng khoảng 1 giờ ngày 30-11-2021, Quân bắt được con rắn và đem về nhà kêu N. kiếm bịch nilong để đựng rắn. Lúc này N. đặt bé B. xuống nền gạch để đi lấy bao nilong nhưng bé B. giật mình khóc. Thấy vậy N. trở lại dỗ con.

Sau khi bỏ rắn vào bọc, bé B. vẫn khóc nên Quân lấy đèn pin rọi thẳng vào mặt bé và la nhiều lần “mày nín hông, mày nín hông” nhưng bé B. càng khóc lớn.

Tức giận, Quân dùng chân phải đạp mạnh liên tục nhiều cái vào vùng đầu cháu bé khiến bé bất tỉnh. Thấy vậy, Quân lấy xe đạp chở N. và cháu bé đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Toà nhận định, hành vi của bị cáo Quân là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã có tiền án, lẽ ra sau khi chấp hành án về địa phương phải tu thân dưỡng tính, làm những điều có ích cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo lại tiếp tục tái phạm nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội với cháu bé chỉ hơn một tuổi, tước đi mạng sống của trẻ em được pháp luật bảo vệ.

Hành vi của bị cáo Quân là trái đạo đức, gây bức xúc trong nhân dân và mất an ninh trật tự xã hội nên phải có mức án thật nghiêm khắc. Do đó, toà đã tuyên phạt bị cáo như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin bất ngờ trong vụ cháu bé 2 tuổi bị “cha dượng” đạp chết

Nguyên nhân sâu xa của vụ án đau lòng khiến cho nhiều người phẫn nộ với hành vi của người mẹ, người vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Dương ([Tên nguồn])
Bạo hành trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN