Tổ trưởng dân phố đánh chết người

Trong lúc giải quyết tình trạng kẹt xe trước trung tâm văn hóa ở địa phương, tổ trưởng tổ dân phố đã cự cãi rồi đánh chết 1 thanh niên.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Hào (SN 1959, ngụ P.7, TP.Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Ông Hào hiện là tổ trưởng tổ 9, KP.5, Phường 7, TP.Vũng Tàu.

Đêm 3/5, nhiều người dân đến đón học sinh tại trung tâm văn hóa Lan Anh (địa chỉ 53/55B đường Lê Hồng Phong, P.7, TP Vũng Tàu) dừng xe giữa đường gây ùn tắc giao thông.

Với vai trò là tổ trưởng dân phố, ông Hào đã đề nghị những người đậu xe giữa đường đưa xe vào lề để giải tỏa giao thông.

Khi ông Hào đến nhắc nhở anh Nguyễn Hữu Sang (SN 1991, trú P. 6, TP.Vũng Tàu) thì người thanh niên này có những lời lẽ xúc phạm.

Không kiềm chế được, ông Hào đã lao vào dùng tay đánh 3 cái vào mặt làm Sang té ngã xuống đường.

Sau khi được mọi người can ngăn, ông Hào bỏ đi. Nạn nhân Nguyễn Hữu Sang đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Giang – Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN