Tin tiếp vụ chủ quán karaoke bị chém chết

Sau khi chém nạn nhân tới lìa chân, 4 nghi can còn ngăn không cho đưa ông Hồng tới bệnh viện khiến ông tử vong.

Sáng 15/3, Chu Thanh Long, Nguyễn Văn Linh, Võ Quốc Hưng và Lê Như Lâm (cùng trú TP Vinh) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đầu thú về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, đêm 11/3, Long, Linh, Hưng, Lâm cùng nhóm bạn mang theo dao, kiếm đến quán karaoke Ngoại Ô gây rối rồi chém ông Nguyễn Ngọc Hồng (chủ quán) khiến ông đứt lìa chân, gục tại chỗ.

Bốn hung thủ còn cản trở không cho xe chở ông Hồng đi cấp cứu khiến ông tử vong. Khi công an có mặt tại hiện trường, cả bốn mới bỏ chạy và để lại một xe máy.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự Long, Linh, Hưng, Lâm và truy bắt các đối tượng liên quan còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đắc Lam (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN