Thương lượng bất thành, giết luôn nạn nhân

Sau khi va quẹt xe, hai bên thương lượng bồi thường bất thành đã dẫn đến ẩu đả và án mạng xảy ra.

Ngày 18/12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tiền Em (20 tuổi, ngụ Bình Chánh) 20 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Lê Hoàng Khánh Linh (25 tuổi, ngụ quận 8) 10 năm tù về tội giết người.

Chiều ngày 2/7/2011, Nguyễn Hoàng Khánh Linh có xảy ra va quẹt với xe máy của anh Lâm Quang Minh, phía sau chở anh Nguyễn Phan Nhất Vũ.

Linh nói rằng sẽ bồi thường cho anh Minh 100 ngàn đồng nhưng anh Minh không đồng ý mà phải vào tiệm sửa xe.

Lúc này, Linh gọi điện cho Tiền Em ra giải quyết. Trong lúc thương lượng thì hai bên xảy ra xô xát dẫn đến việc Tiền Em dùng dao đâm anh Minh (thương tật 1% vĩnh viễn).

Sau đó, cả Tiền Em và Khánh Linh cùng dùng dao đâm anh Vũ khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi gây án, Linh và Tiền Em đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN