Thủ đoạn "thử hàng" khi sang tay của kẻ buôn bán trẻ em

Đối tượng thường tạo vỏ bọc là người lắm của nhiều tiền, sau đó tiếp cận các nạn nhân rồi lừa bán sang biên giới làm gái mại dâm.

Mới đây, cơ quan CSĐT về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1976, trú tại khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ hành vi “Mua bán trẻ em”.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1985, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cũng về hành vi này.

Theo kết quả điều tra, Hạnh từng làm tiếp viên cho một quán bar tại Malaysia nên đã có dịp quen biết với nữ đồng nghiệp là Nguyễn Thị Thùy Trang.

Trang sang Malaysia sống với một người đàn ông quốc tịch Malaysia như vợ chồng từ khoảng năm 2005 đến nay. Do không làm việc được, sau đó Hạnh về Việt Nam nhưng giữa Trang và Hạnh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Thủ đoạn "thử hàng" khi sang tay của kẻ buôn bán trẻ em - 1

Đối tượng Phạm Thị Hạnh.

Khoảng 8/2014, qua điện thoại, Trang bàn bạc, thỏa thuận với Hạnh săn tìm các cô gái tại Việt Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dụ dỗ họ sang Malaysia làm tiếp viên quán bar với mức lương cao.

Khi đưa được những cô gái này qua Malaysia, Trang bắt bán dâm cho khách trong các nhà hàng, quán bar.

Theo thỏa thuận, mọi chi phí qua Malaysia thì Trang sẽ bỏ ra trước. Một cô gái Việt Nam đưa sang được Malaysia, Trang chia cho Hạnh 1.000 đôla Malaysia (tương đương khoảng 6 triệu đồng), Hạnh đồng ý.

Đến 6/2015, Hạnh phát hiện cháu Nguyễn Thị Huỳnh Nh. (SN 5/10/2000) đến nhà bà ngoại là Trần Thị Mến (SN 1954, ngụ khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) chơi nên tiếp cận làm quen nhằm mục đích lừa cháu Nh. qua Malaysia giao cho Trang lấy tiền kiếm lời.

Lập tức, Hạnh rót vào tai những lời đường mật là có người quen ở Malaysia đang cần nhân viên bán cà phê, chỉ cần cho cháu Nh. sang đó, mỗi tháng sẽ dễ dàng kiếm được 5 triệu đồng. Nghĩ Hạnh là hàng xóm, bà Mến tin tưởng liền gật đầu ưng thuận cho cháu Nh. xuất ngoại mà không ngờ rằng mình đang sập bẫy bọn buôn người.

Khi “cá căn câu”, Hạnh liên lạc với Trang để thông báo tin vui rằng đã tìm được “mồi” là cháu gái sinh năm 2000 thì Trang đồng ý.

Ngày 29/6, Hạnh dẫn cháu Nh. đi làm thủ tục xuất cảnh. Mọi thủ tục đã cầm sẵn trong tay, ngày 6/7, Hạnh dẫn cháu Nh. lên TP.HCM giao cho một người phụ nữ tên Bích (chưa rõ họ tên, địa chỉ).

Sau đó, Bích đưa Nh. qua Campuchia, khi đến cửa khẩu Thái Lan thì giao cho một người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ), người này tiếp tục dẫn cháu Nh. đi Malaysia và giao cho Trang.

Tuy nhiên, khi đến Malaysia, cháu Nh. được Trang đưa vào quán bar làm tiếp viên uống bia với khách và bắt bán dâm nhưng Nh. không đồng ý và tìm cách liên lạc được với gia đình thông báo cầu cứu.

Từ tin này, gia đình Nh. tức tốc liên lạc với Hạnh và yêu cầu đưa Nh. về Việt Nam. Đồng thời, gia đình nạn nhân trình báo sự vụ đến công an phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Biết bị lộ, Hạnh liền điện thoại cho Trang biết việc cha mẹ Nh. không đồng ý cho Nh. làm gái bán dâm, phải đưa Nh. về lại Việt Nam. Trang liên lạc với bà Lê Thị Mật (mẹ của Nh.), yêu cầu bà phải chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản số 5704205098729, do Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên tại Ngân hàng Agribank, nếu không Trang sẽ không đưa Nh. về nước.

Do sợ Trang và đồng bọn bắt cháu Nh. bán dâm nên vào ngày 13/7, gia đình Nh. đã chuyển 18 triệu đồng cho Trang. Một ngày sau đó, Trang mua vé máy bay và dẫn cháu Nh. về Việt Nam để nhận số tiền còn lại thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang tại bến xe miền Tây (TP.HCM).

“Thử hàng” trước khi sang tay

Tương tự, cũng tại TP.Cần Thơ, đối tượng từng có nhiều tiền án, chuyên núp bóng với vỏ bọc “doanh nhân” thành đạt rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp một bé gái trước khi lừa bán sang Trung Quốc.

Theo đó, tháng 8/2014, Dương Thành Thủy (SN 1967, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) được một người đàn bà tên Tám (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) dẫn đến nhà bà Đặng Thị Huỳnh Sơn (ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) giới thiệu làm quen.

Thủ đoạn "thử hàng" khi sang tay của kẻ buôn bán trẻ em - 2

Đối tượng Dương Thành Thủy.

Biết bà Sơn có đứa cháu gái là Đ.T.H.N. (SN 19/9/1999) chưa có việc làm nên ngỏ lời xin cho cháu N. đi bán cà phê cho Thủy ở TP.Long Xuyên (An Giang) với mức thu nhập là 2 triệu đồng/tháng, nhưng bà Sơn không đồng ý.

Mặc dù vậy, Thủy vẫn không từ bỏ ý định.

Tháng 9/2014, Thủy cùng bà Tám tiếp tục quay lại nhà bà Sơn để thuyết phục, lần này thì bà Sơn gật đầu ưng thuận cho đứa cháu gái tuổi 15 theo Thủy phụ việc. Như đã giao kèo, ngày 23/10/2014, bà Sơn chở cháu N. đến khu vực cầu Cái Sắn (TP.Long Xuyên) giao cho Thủy và từ đó mất luôn liên lạc về cháu N.

Bất ngờ, ngày 29/10/2014, bà Sơn nhận được điện thoại từ đứa cháu gái tên Tuyết (có chồng và đang định cư tại Trung Quốc) cho biết N. bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong cuộc đàm thoại ngắn này. Tuyết còn cho bà Sơn biết, nhờ lợi dụng lúc Thủy không để ý nên N. mới có cơ hội lấy được chiếc di động của hắn để gọi thông báo việc mình mắc lừa và cầu cứu. Nghe tin dữ, bà Sơn liền điện thoại cho Thủy van xin thì hắn trở mặt đòi 70 triệu đồng tiền chuộc bé N..

Ngoài ra, tên Thủy còn ra yêu sách phải cống nộp bằng một người phụ nữ khác, thay chỗ cho N.. Tất cả những hông tin này, được bà Sơn trình báo cho cơ quan CSĐT về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ tổ chức phá án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/11/2014, tên Thủy đã bị lực lượng công an bắt giữ tại TP.HCM, khi y đang nhận tiền.

Đấu tranh khai thác, Thủy cho biết, sau khi nhận cháu N. từ bà Sơn, ngày 27/10/2014, hắn thuê đò đưa N. vượt biên sang Trung Quốc và bán N. cho bà Trịnh Thị Ngọc Thủy (đang sinh sống tại TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông) với giá 15.000 nhân dân tệ và đã nhận 2.500 nhân dân tệ.

Rùng rợn hơn, kẻ buôn người còn khai nhận tại cơ quan điều tra, trong thời gian đưa N. sang Trung Quốc, Thủy đã dụ dỗ, ép buộc N. làm nô lệ tình dục với hắn nhiều lần.

Tìm hiểu được biết, tên Thủy từng thụ án 8 năm tù giam về tội “Mua bán phụ nữ”, sau ngày hòa nhập cộng đồng thì rất ít có mặt tại quê nhà. Thủy là anh cả trong gia đình có hai anh em. Đến tuổi trưởng thành, Thủy lập gia đình nhưng không lâu sau đó thì đường ai nấy đi.

Ngoài ra, Thủy còn chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ khác và có tới 5 – 6 người con. Khi Thủy “xộ khám”, lực lượng chức năng nghiệp vụ còn thu giữ nhiều giấy tờ liên quan thể hiện y là vị “Giám đốc” thành đạt, ăn nên làm ra. Đồng thời, hắn cũng hết sức ngạc nhiên vì sao mình lại sa lưới pháp luật nhanh như thế.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Cần Thơ, đối tượng thường ngắm vào những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không am tường về pháp luật rồi tạo vỏ bọc là người giàu có, sau đó gây án. Với những thủ đoạn này, mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện đối tượng nghi vấn, hãy báo ngay công an gần nhất.

Bản án nghiêm khắc

Ngày 29/6, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên Tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm, mua bán trẻ em” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Dương Thành Thủy (SN 1967, trú tại khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị toà tuyên phạt mức án chung thân. Cụ thể, mức án chung thân về tội mua bán trẻ em, 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Thuỷ phải chấp hành là chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN