Thiếu nữ 9x toan cắt cổ tài xế, cướp xe

Tuổi 15, cô bỏ nhà đi bụi, cùng đồng bạn lập kế hoạch giết tài xế, cướp xe taxi.

Sáng 15/8/2012, TAND TP.HCM đã giảm án cho Trần Thị Thu Thảo (SN 1996, trú tỉnh Kiên Giang) từ 4 năm xuống còn 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Được biết thời điểm Thảo cùng đồng bọn gây án thì cô gái này chỉ vừa chạm ngưỡng 15 tuổi đời.

Theo bản án, Thảo sớm rời khỏi gia đình gia nhập vào đám bạn bè xấu lang thang rày đây mai đó. Chiều 16/6/2011, tại quán cà phê ở Đồng Nai, nghe lời Tạ Quốc Thống (SN 1992, trí tỉnh Đồng Nai) rủ rê, Thảo cùng 3 người bạn trai lên kế hoạch cướp taxi lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất “phương án” và phân công nhiệm vụ cụ thể, cả bọn gọi taxi. Khoảng 20h cùng ngày, hãng VinaSun điều động anh Lê Văn Hùng lái xe 7 chỗ đến đón khách. Theo yêu cầu của Thống, anh Hùng chở cả bọn từ TP Biên Hòa đi TP.HCM. Do không tìm được chỗ vắng vẻ để thực hiện ý đồ nên Thống liên tục thay đổi địa điểm khiến anh Hùng phải lái xe chạy lòng vòng quanh thành phố.

Đến khu vực công viên văn hóa Đầm Sen (thuộc địa quận 11), tên Trần Bá Thiện (SN 1991, trú Đồng Nai) vờ xuống xe để tên Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, trú TP.HCM) đưa dao cho Thống. Sau khi Thiện vào một địa điểm gần đó, Thống tiếp tục đề nghị anh Hùng lái xe đến đường số 1 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) để Đạt lấy tiền trả. Đến đoạn đường vắng, Thống bất ngờ từ phía sau nhào đến kề dao vào cổ người tài xế. Tuy bị Thống và Đạt khống chế nhưng anh Hùng vẫn bình tĩnh thoát được lưỡi dao và tông cửa tri hô. Không cướp được gì nhưng thấy tình hình không ổn, 2 gã thanh niên nhanh chân chạy thoát. Chỉ còn Thảo là phận nữ nhi chậm chân nên bị anh Hùng cùng người dân bắt giữ. Qua lời khai của Thảo, chỉ sau 7 tiếng đồng hồ, các trinh sát đã bắt gọn 3 tên cướp 9X còn lại.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 4/5/2012, Thảo bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản. Các bị cáo khác cũng bị tuyên án từ 8 đến 9 năm tù tuỳ theo mức độ phạm tội. Nhận thấy bản án đưa ra là quá cao, mẹ Thảo đã làm đơn kháng cáo xin giảm án cho con gái.

Hôm nay, Thảo chỉ qua thẩm vấn và xem xét, HĐXX nhận định bị cáo Trần Thị Thu Thảo phạm tội khi chưa thành niên, hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự giáo dục của gia đình… chỉ đóng vai trò giúp sức. Do đó HĐXX thuộc TAND TP.HCM chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp bị cáo, giảm án cho Thảo từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù giam về tội danh “cướp tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN