Thiếu nữ 16 tuổi bị khống chế, cưỡng ép phục vụ “quý ông” trong nhà nghỉ

Sự kiện: Tin nóng Vĩnh Phúc

Cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Tuyển là đối tượng đã có hành vi cưỡng ép thiếu nữ 16 tuổi phải bán dâm cho khách.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuyển (SN 1996, hộ khẩu ở Hải Hậu, Nam Định) về tội Chứa mại dâm; Mua dâm người dưới 18 tuổi; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Tuyển bị cơ quan công an bắt giữ

Nguyễn Văn Tuyển bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó, ngày 22/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của chị N.T.C (SN 2005, ở Bảo Yên, Lào Cai) về việc bị một số đối tượng khống chế, cưỡng ép bán dâm tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Bình Xuyên xác minh ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Xuyên xác định trong khoảng tháng 10/2021, đối tượng Nguyễn Văn Tuyển - hiện là nhân viên quán hát khu vực xã Sơn Lôi đã bắt ép chị N.T.C bán dâm tại nhà nghỉ Nguyệt Hà ở Lương Câu, Sơn Lôi, Bình Xuyên và nhà nghỉ An Cư ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Nguyễn Văn Tuyển đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm rõ vụ Phó giám đốc công ty ép nữ tiếp viên dưới 16 tuổi vào khách sạn

Một nhóm thanh nhiên rủ nhau hát hò, ăn nhậu rồi không chế, bắt giữ người trái pháp luật sau đó còn giở trò đồi bại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN