Theo dấu kẻ bắn chết 2 vợ chồng già

Được biết nghi can bắn chết 2 cụ già từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn chết hai ông bà già tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), cơ quan công an huyện Di Linh vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Ngô Xuân Thượng.

Ngô Xuân Thượng (56 tuổi), thường trú tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyệnDi Linh được xác định là nghi phạm trong vụ sát hại ông Nguyễn Cao Đà (76 tuổi) và bà Đoàn Thị Tâm (76 tuổi) bằng súng K59 vào khoảng 15h30 ngày 23/5 vừa qua. Sau khi gây án, Thượng đem khẩu súng giấu vào nhà con trai cư trú cùng thôn.

Khuya ngày 23/5, cơ quan điều tra công an huyện Di Linh đã tịch thu khẩu súng này cùng 3 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, ông Nguyễn Cao Đà bị bắn chết bằng 3 viên đạn súng K59, bà Đoàn Thị Tâm tử vong do trúng 2 viên đạn cũng loại súng này.

Sau khi gây án, Ngô Xuân Thượng đã bỏ trốn khỏi địa phương trong sự vây bắt ráo riết của trên 100 cán bộ, công an, dân phòng.

Theo ông Trần Ngọc Phát, phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Ngô Xuân Thượng từng giữa nhiều chức vụ như Xã đội trưởng xã Hòa Bắc; phó Ban Quản lý rừng xã Hòa Bắc, rồi phó Giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh.

Cách đây 7 năm, khi đang là phó Giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh, Thượng đã sử dụng súng K54 bắt chết một người dân địa phương và bị kết an 10 năm tù. Tuy nhiên do cải tại tốt nên Ngô Xuân Thượng đã được ân xá trước thời hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN