Thanh niên bóp cổ mẹ ruột đến chết lĩnh án

Sự kiện: Sóc Trăng

Không làm chủ được bản thân sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, thanh niên đã siết cổ mẹ ruột đến chết.

Thanh niên bóp cổ mẹ ruột đến chết lĩnh án - 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên tòa.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đêm 4/5, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đá, Tuấn ngửi được mùi khí gas ở sau nhà bếp nên kêu bà N.Đ.H. (53 tuổi, mẹ ruột Tuấn) kiểm tra thì giữa bà H. và Tuấn xảy ra cãi nhau.

Lúc đó, bà H. đã dùng cây đũa tre đâm vào ngực Tuấn nhưng bị anh ta xô ngã. Khi Tuấn bỏ ra nhà trước thì bà H. đi theo và dùng tay bóp vào cổ của Tuấn.

Do không làm chủ được bản thân, khi trong người có ma túy, Tuấn đã quay lại siết cổ mẹ ruột cho đến chết, rồi thản nhiên rời khỏi nhà. Sau đó, anh ta đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc.

Được biết, Tuấn là người đi làm thuê, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Lời khai rợn người của “nghịch tử” 3 lần cố ý giết mẹ ruột

Bà M bị liệt ở chân và Lộc xem đó là gánh nặng nên lên kế hoạch sát hại người đã sinh ra mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.M ([Tên nguồn])
Sóc Trăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN