Tên cướp bị bắt vì xe nạn nhân... hết xăng

Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết vào sáng 17/4, Cơ quan CSĐT CAH vừa khởi tố các đối tượng Hồ Viết Tiến (SN 1991), Nguyễn Thanh Đào (SN 1993) và Trần Văn Hưng (cùng xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, 22h khuya 8/4, anh Đoàn Quang Tùng (SN 1993) điều khiển xe máy BS: 92F8-2166 và anh Đoàn Hữu Thành (SN 1981) điều khiển xe máy BS: 92H1-050.88 chở anh Trần Trung Hiếu (SN 1994) đi trên đường từ TP. Tam Kỳ về xã Bình Chánh (huyện Thăng Bình) theo QL1A.

Tên cướp bị bắt vì xe nạn nhân... hết xăng - 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Đào

Khi đến gần xóm Mới, xã Bình Trung, bất ngờ xuất hiện ba đối tượng đi xe máy BS: 92H1-038.82 bám đuổi theo xe máy của hai anh Thành - Tùng. Chúng vượt lên và dùng dây nịt đánh mạnh vào người anh Thành nhưng không trúng.

Biết gặp cướp, hai anh Thành - Tùng tăng ga bỏ chạy đến đoạn chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung) rồi rẽ về hướng xã Bình Chánh. Bọn chúng cũng tăng ga bám đuổi, anh Thành chở Hiếu đi trước nên thoát còn anh Tùng bị ba đối tượng ép sát, dùng dây nịt quần đánh vào người khiến anh ngã xuống mương nước, phải vứt xe bỏ chạy. Ba đối tượng liền lấy xe của anh Tùng, tẩu thoát.

Tên cướp bị bắt vì xe nạn nhân... hết xăng - 2

Đối tượng Trần Văn Hưng

Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình lập tức chỉ đạo đội nghiệp vụ cùng công an hai xã Bình Chánh và Bình Trung phối hợp tập trung truy bắt hung thủ. Tất cả các ngả đường liên thôn, liên xã đều được chốt chặn và chỉ sau gần một giờ đồng hồ xảy ra vụ cướp, công an đã bắt được đối tượng Trần Văn Hưng trên đường liên xã Kế Xuyên - Bình Chánh, khi y đang dắt xe máy cướp được của anh Tùng (vì xe đã hết xăng). Đến 3 giờ sáng ngày 9/4, hai đối tượng Tiến và Đào cũng đã bị bắt gọn.

Nhiều khả năng ba đối tượng này còn gây ra một số vụ cướp khác trên địa bàn. CAH đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hoài (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN