Tàu hỏa đâm thẳng ô tô, cả nhà thoát chết

Chiếc ôtô hỏng máy nằm giữa đường sắt bị tàu hỏa đâm trực diện. Hai vợ chồng và đứa con 8 tháng tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc.

Lúc 8 giờ 50 ngày 5/10, ô tô BKS 61A-06153 do anh Nguyễn Duy Nghiệp (SN 1984, trú 307 đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận, TP.Huế) điều khiển chở theo vợ và đứa con 8 tháng tuổi chạy từ khu dân cư Kim Long ra đường Lê Duẩn.

Khi băng qua đường sắt trước số nhà 257 Lê Duẩn, ô tô bị chết máy nằm ngang trên đường sắt thì bị tàu SE1 do tài xế Trần Văn Truyền điều khiển chạy hướng Bắc Nam tông phải. Tai nạn làm ô tô bị văng ra khỏi đường sắt. Anh Nghiệp cùng vợ con may mắn thoát được ra ngoài trước khi tàu đâm.

Tàu hỏa đâm thẳng ô tô, cả nhà thoát chết - 1

Vợ chồng anh Nghiệp cùng con nhỏ may mắn thoát chết

Anh Nghiệp kể lại: “Tôi đã quan sát hai phía nhưng không thấy tàu nên cho xe chạy qua,. Nhưng do vướng mấy xe máy đằng trước nên xe bị chết máy. Tôi bảo vợ bồng con mở cửa chạy ra ngoài. Người dân thấy tàu đến chạy ra phụ đẩy xe nhưng không được. Khi tàu sắp đến, tôi và mọi người chạy ra khỏi đường sắt nên may mắn thoát nạn”.

Được biết, dọc tuyến đường Lê Duẩn dài hơn 3 km có hàng trăm hộ dân làm nhà sát bên đường sắt. Tuy vậy chỉ có 2 đường ngang dân sinh băng qua nhưng rất nhỏ, chỉ có bảng chú ý, không có rào chắn và đèn báo hiệu, rất nguy hiểm. Từ nhiều năm nay trên tuyến đường này đã xãy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN