SV “làm thêm” bằng nghề bán giấy khám sức khoẻ giả

Thất nghiệp, nhóm thanh niên 9X làm giả hàng trăm giấy khám khám sức khoẻ của một bệnh viện trung ương, sau đó rao bán trên mạng internet để trục lợi. Khi đang hoan hỉ với thành công ngoài mong đợi, cơ quan công an đã xuất hiện.

SV “làm thêm” bằng nghề bán giấy khám sức khoẻ giả - 1

Nhóm thanh niên 9X trong phiên xử. Ảnh: BH

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên 36 tháng tù đối với Vũ Văn Đề (SN 1991, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đồng phạm nhận án từ 12 tháng đến 42 tháng tù.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, do thất nghiệp, Đề nảy sinh ý định kiếm tiền phi pháp bằng cách tạo lập các giấy khám sức khoẻ giả mạo, sau đó rao bán trên mạng xã hội, internet. 

Nghĩ là làm, đầu năm 2015, Đề lấy giấy khám sức khoẻ do Bệnh viện Giao thông vận tải trung ương cấp, sau đó sao chép thành nhiều bản, điền các thông tin rồi chuyển cho đồng phạm đóng dấu giả để tiêu thụ.

Để thuận tiện cho việc “kinh doanh”, Đề lập trang mạng xã hội (facebook) rồi rêu rao có thể cung cấp nhiều loại giấy tờ khác nhau với số lượng lớn. 

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm khách hàng đã liên lạc đến số điện thoại trên trang facebook của Đề, qua đó, gã thanh niên đút túi cả chục triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, từng là khách hàng của Đề nhưng với khả năng cảm nhận thị trường nhạy bén, Dương Văn Mạnh (SN 1991, ở làng sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã lập tức sao chép công nghệ của Đề để trục lợi. 

Để thu hút khách hàng, Mạnh lập trang mạng xã hội với tên gọi: “Giấy khám sức khoẻ” rồi rao bán 50.000đ/tờ rồi “alo” Đề nhận mua 200 giấy khám giả mạo. 

Ngoài ra, Mạnh còn sáng tạo thêm nhiều loại giấy tờ quan trọng khác, như giấy ra viện, giấy chứng nhận sức khoẻ, thu lời bất chính 20 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN