Sợ vợ bỏ đi lấy người khác, chồng rạch mặt vợ dã man

Sự kiện: Tin nóng Bắc Giang

Sợ vợ đi nước ngoài lấy người khác, Vương cầm dao rạch mặt vợ nhiều phát nhằm làm xấu mặt vợ.

Sợ vợ bỏ đi lấy người khác, chồng rạch mặt vợ dã man - 1

Chị Vũ bị Vương rạch mặt dã man.

Ngày 24/8, lãnh đạo Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế đang điều tra làm rõ vụ việc Hoàng Văn Vương (45 tuổi, ở xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) gây thương tích cho vợ là chị Vũ (40 tuổi, ở cùng địa phương).

Theo lãnh đạo Công an xã Đồng Lưu, Vương và chị Vũ từng đổ vỡ hôn nhân. Hai năm trước, hai người tổ chức đám cưới và dọn về một nhà nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau một thời gian chung sống, do khó khăn về kinh tế, chị Vũ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, còn Vương ở nhà làm kinh tế. Trong thời gian vợ làm việc ở nước ngoài, Vương ở nhà nghi ngờ vợ cặp bồ với người khác.

Đầu tháng 7 vừa qua, do bố mẹ bị ốm, chị Vũ xin nghỉ làm để về nước thăm nom. Trong thời gian này, Vương vẫn nghi ngờ chị Vũ có bồ ở nước ngoài nên hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã.

Khoảng 18 giờ ngày 10/7, chị Vũ cùng con gái tên Phương (con riêng chị Vũ, SN 2000) từ nhà bố mẹ đẻ (trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế) về nhà gặp Vương để đòi lại cuốn sổ đỏ.

Tại đây, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mẫu thuẫn cãi vã. Trong lúc nóng giận vì ghen tuông, Vương túm tóc chị Vũ rồi cầm dao (loại dao gọt cau) rạch liên tiếp vào vùng mặt, ngực và chân vợ.

“Sau khi rạch mặt vợ, Vương gọi điện cho em trai gần nhà thông báo sự việc và bảo em trai mang tiền tới nhà để đưa chị Vũ đi cấp cứu. Sau đó, Vương đưa vợ tới cơ sở y tế để sơ cứu rồi ra công an huyện đầu thú.

Khi chúng tôi tới hiện trường thì phát hiện rất nhiều máu và 1 con dao Vương sử dụng tấn công vợ”, lãnh đạo Công an xã Đồng Hưu thông tin.

Khai nhận về vụ việc, Vương thừa nhận việc rạch nhiều nhát vào mặt vợ, còn các thương tích ở chân chị Vũ, Vương cho rằng mình chỉ vô tình gây thương tích, không có ý cắt gân. Vương giải thích lý do rạch mặt chị Vũ vì muốn làm mặt vợ bị xấu, từ đó vợ không thể đi nước ngoài lấy người khác.

Lãnh đạo Công an xã Đồng Hưu cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, chị Vũ đã có đơn đề nghị Công an xử lý Vương theo quy định. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định nhưng chị Vũ không đồng ý với kết quả nên vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Hiện Vương vẫn sinh hoạt bình thường ở địa phương.

Thấy chồng chở gái trong đêm, vợ lao đến rạch mặt tình địch

Phát hiện chồng chở một cô gái đi ban đêm, người vợ đuổi theo, chặn đường và dùng dao lam rạch mặt. Vụ việc xảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN