Sau cuộc nhậu, anh xô ngã khiến em trai tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhậu say rồi la hét, người em bị anh trai đánh, xô ngã khiến người em đập đầu trúng cân đồng hồ tử vong.

Sáng 28-9, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Rcăm Nóc (SN 1993, cùng trú buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) để điều tra về việc xô ngã khiến em trai là Rcăm Krá (1996) tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-9, Rcăm Nóc và Rcăm Krá cùng ngồi nhậu tại nhà chị gái ở buôn Chính Hoà. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, giữa Rcăm Nóc và Rcăm Krá xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này Rcăm Nóc dùng tay đánh vào mặt và đẩy Rcăm Krá ngã xuống sân, nhưng không may đầu đập vào cân đồng hồ. 

Sau đó, Rcăm Krá được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Khi biết em trai đã tử vong, Rcăm Nóc đến Công an huyện Krông Pa tự thú.

Em trai truy sát gia đình anh ruột, 2 người thương vong

Đối tượng đã chở nhiều can đựng xăng và mang vật giống súng đến truy sát vợ chồng anh ruột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN